8 điều thú vị khán giả có thể bỏ qua khi xem Big Hero 6

Tin điện ảnh · vuphuong ·

Giống như nhiều tác phẩm điện ảnh khác có nguồn gốc từ Marvel, bom tấn hoạt hình Big Hero 6 cũng chứa đựng rất nhiều chi tiết được khéo léo ẩn giấu trong suốt bộ phim.

Sự xuất hiện của Hoàng tử Hans trong Frozen

Trong phân cảnh Hiro cùng Baymax đến đồn cảnh sát để trình báo về gã ác nhân đeo mặt nạ Kabuki, đằng sau lưng viên cảnh sát là những bức tranh dán hình tội phạm đang bị truy nã. Một trong số những bức hình đó là hình Hoàng tử Hans, nhân vật phản diện trong bom tấn hoạt hình Frozen.

Chưa hết, hai bức ảnh còn lại là chân dung của Nathan Greno và Byron Howard, bộ đôi đạo diễn và biên kịch của tác phẩm hoạt hình đình đám khác đến từ Disney là Tangled - Công chúa tóc mây. Dãy số trên tường và ở chiếc máy nhắn tin là số điện thoại của "Chúa trời", nhân vật từng do Morgan Freeman thể hiện trong bộ phim hài Bruce Almighty.

Còn trên áo viên cảnh sát là cái tên Gerson, nhằm tưởng niệm huyền thoại Betty Lou Gerson, người lồng tiếng cho nhân vật Cruella De Vil trong bộ phim hoạt hình 101 chú chó đốm.

Lilo & Stitch cũng góp mặt

Khi Hiro tìm cách che giấu Baymax với người dì tại nhà bếp, khán giả được thấy phía sau lưng Hiro là tấm hình chụp lại cảnh cậu hóa trang thành quái vật Stitch của loạt phim hoạt hình Lilo & Stitch ra mắt năm 2002.

Bộ giáp của Baymax

Khác hẳn với nguyên tác truyện tranh, bộ giáp của Baymax trong phim kém gồ ghề, có tông màu đỏ thay vì trắng và tròn trịa hơn rất nhiều. Gần đây trong teaser mới của Avengers: Age of Ultron, khán giả được thấy Iron Man/Tony Stark trong bộ giáp Hulkbuster nhằm đấu tay đôi với Hulk. Có thể nói bộ giáp của Baymax trong Big Hero 6 khá giống về màu sắc và thiết kế khi so sánh với Hulkbuster.

Mazinger Z

Chiếc đồng hồ treo tường và chiếc áo mà Hiro hay mặc có hình của Mazinger Z, một siêu người máy trong bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Go Nagai đến từ Nhật Bản.

Về nhân vật Yokai

Yokai là biệt danh của gã đàn ông bí ẩn trong chiếc mặt nạ Kabuki. Nhân vật này tuy chưa bao giờ xuất hiện trong nguyên tác, nhưng vốn được lấy cảm hứng từ Lord Deathstrike, một siêu ác nhân được thuê để truy sát nhóm Big Hero 6 trong truyện tranh gốc.

5 anh em siêu nhân

Tại gian trưng bày "chiến lợi phẩm" của nhân vật Fred, khán giả được thấy trong một góc tường có treo những chiếc mặt nạ đủ màu sắc, khá giống những chiếc mũ bảo hộ của nhóm 5 anh em siêu nhân. Đây có thể là một gợi ý nhỏ cho các khán giả rằng Disney từng thay quyền hãng Saban sản xuất dòng phim này trong một quãng thời gian ngắn.

Sự thật về Fredzilla

Nhân vật Fred, một thành viên của Big Hero 6, luôn ước ao mình có thể... "đột biến" và trở thành một con thằn lằn khổng lồ. Trong nguyên tác, nhân vật này chính xác là có thể trở thành một con thằn lằn khổng lồ với khả năng phun lửa, chứ không phải chỉ mặc phục trang như trong phim.

Stan Lee

Giống như mọi bộ phim khác dựa trên nguyên tác của Marvel, vị chủ tịch Stan Lee cũng xuất hiện trong Big Hero 6 với một vai khách mời khá thú vị. Bộ phim cũng có một đoạn after-credits khá thú vị, vốn là phần thưởng dành cho những khán giả kiên nhẫn chờ tới giây phút cuối cùng của tác phẩm.

Ngoài ra, nhiều bộ phim hoạt hình nổi tiếng như Ultraman, Wreck-It-Ralph, Chicken Little và Bolt cũng "ẩn nấp" trong Big Hero 6 và chỉ những khán giả cực kỳ tinh mắt mới có thể để ý thấy.