Bằng Chứng Vô Hình - Phương Anh Đào và Quang Tuấn rượt đuổi nhau 3 ngày cho phân đoạn gay cấn của phim

Tin điện ảnh · Calvinnn ·

Hé lộ cảnh quay khiến Phương Anh Đào te tua trong Bằng Chứng Vô Hình.

Bằng Chứng Vô Hình là cuộc đối đầu nghẹt thở giữa một nhân chứng mù và tên tội phạm có sở thích biến thái. Đó là hành trình theo dấu kẻ tình nghi của Thu, và phía ngược lại, là cuộc săn nhân chứng của tên sát nhân biến thái. Khi Thu xác định mục tiêu của mình là Lê và cố đưa tên tội phạm ra ánh sáng bằng mọi giá, thì chính cô lại bị biến thành con mồi mới của kẻ thủ ác. Cuộc săn đuổi càng trở nên ly kỳ khi một nhân chứng chẳng thể biết mặt hung thủ, còn tên sát nhân luôn thích chơi trò mèo vờn chuột với con mồi của mình.

Trong phân cảnh vừa được hé lộ, Lê đã quyết định áp sát Thu để thủ tiêu cô, sau khi đã chán chơi trò tâm lý với cô gái mù. Sau khi bị Thu phát hiện đã đi theo cô lên xe buýt, kẻ biến thái ngay lập tức khống chế và tìm cách đưa cô đến chỗ vắng để “xử lí”. Sự nhanh trí đã giúp Thu thoát khỏi Lê trong gang tấc, nhưng không vì thế mà cô an toàn khi hắn tiếp tục điên cuồng rượt đuổi theo cô, từ công viên ra đến đường phố.

Phân cảnh rượt đuổi trong phim

Là phân đoạn rượt đuổi kịch tính nhất phim, đây cũng là cảnh quay khiến các diễn viên vất vả nhất. Đoàn phim cho biết cả Quang Tuấn và Phương Anh Đào đã phải rượt đuổi nhau liên tục trong suốt 3 ngày để có được những thước phim gay cấn trên màn ảnh. Điều này khiến các diễn viên thường xuyên bị căng cơ, đau nhức hay sung tấy chân. Với Phương Anh Đào, cô không chỉ phải chạy mà còn vấp ngã rất nhiều lần trong cảnh quay này. “Với một người bình thường, việc thực hiện hết những phân đoạn đó đã gặp nhiều khó khăn, huống chi Thu còn là một cô gái mù. Vậy nên dù được trang bị đồ bảo hộ, mình cũng không tránh khỏi việc bị chảy máu, rách da, bầm dập sau 3 ngày chạy liên tục. Thực sự là te tua luôn với cảnh quay này” – Phương Anh Đào chia sẻ.

Không chỉ có Quang Tuấn và Phương Anh Đào mà cả Chuối – chú chó vào vai Ben, người bạn đồng hành của Thu cũng mệt "đứt hơi" với cảnh quay này. Theo đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, ê kíp phải tìm cách để Chuối (Ben) cảm thấy có một đích đến, một mục tiêu để chạy theo. Và dù rất hợp tác, nhưng chú chó này cũng thấm mệt sau 4-5 lần chạy. Cứ mỗi lần như vậy, đoàn phim phải dừng lại chờ Chuối nghỉ ngơi, uống nước mới có thể quay tiếp được. 

Phân cảnh này chỉ là một trong những màn rượt đuổi kịch tính mà Bằng Chứng Vô Hình mang đến cho khán giả. Được thực hiện kĩ lưỡng về mặt bối cảnh và dàn dựng, phim sẽ đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc với những cuộc đối đầu nghẹt thở qua nhiều địa điểm khác nhau, từ trong nhà đến đường phố, trong không gian chật hẹp của một căn phòng hay rộng lớn ngoài công viên. 

Bằng Chứng Vô Hình đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc