Đạo diễn của Đại Chiến Thành Ansi chia sẻ lý do vì sao chọn Seolhyun và Nam Joo Hyuk

Tin điện ảnh · SarahTran ·

The Great Battle (Đại Chiến Thành Ansi) đang được công chiếu ở rạp tại Hàn Quốc và thành công vang dội. Mới đây, đạo diễn Kim Kwang Sik cũng đã có buổi trò chuyện chia sẻ những thông tin thú vị phía sau bộ phim.

The Great Battle (Đại Chiến Thành Ansi) đang được công chiếu ở rạp tại Hàn Quốc và thành công vang dội. Mới đây, đạo diễn Kim Kwang Sik cũng đã có buổi trò chuyện chia sẻ những thông tin thú vị phía sau bộ phim.

Đạo diễn Kim Kwang Sik trên phim trường The Great Battle. Nguồn ảnh: Soompi
Đạo diễn Kim Kwang Sik trên phim trường The Great Battle. Nguồn ảnh: Soompi

Kinh phí để thực hiện Đại Chiến Thành Ansi là 18.5 tỉ won (~$16.7 triệu) – gấp 18 lần kinh phí bộ phim đầu tay của ông (1 tỉ won, tương đương $901,000). Kim Kwang Sik nói:

“Thật tuyệt vời. 18.5 tỉ won…Đó quả thực là số tiền rất lớn mà trước giờ tôi chưa từng thấy hay có cơ hội chạm tới. Cá nhân tôi nghĩ các đạo diễn khác nên được một lần thực hiện phim với số kinh phí này bằng tiền mặt. Có như vậy thì họ sẽ có trách nhiệm với bộ phim của mình hơn.”

Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên có bình luận về phản ứng hoá học giữa Uhm Tae Goo và Seolhyun giống như phản ứng giữa Park Joong Hoon và Jung Yu Mi trong bộ phim đầu tay của ông. Ông trả lời:

“Tôi nghĩ bạn đã nói đúng. Tôi là kiểu người thích những chuyện tình khác thường. Yang Manchun (Jo In Sung) vào vai một người đàn ông tuấn tú, vì thế tôi muốn em gái của nhân vật này – Baek Ha, sẽ yêu một người nào đó không phải kiểu “soái ca”. Nếu như những người yêu nhau lúc nào cũng đều xinh đẹp và hoàn hảo thì sẽ rất sến súa và không có gì thú vị.”

Phóng viên cũng có nói về diễn xuất của Nam Joo Hyuk, đặc biệt là những cảm xúc dần thay đổi của anh đối với Yang Manchun, và đề cập đến những tranh cãi ban đầu khi anh được chọn vai này. Kim Kwang Sik đáp:

Nguồn ảnh: entertain.naver
Nguồn ảnh: entertain.naver

“Anh ấy diễn rất tốt trong các phim truyền hình. Chuyện anh ấy không thể hiện tốt trong một bộ phim không phù hợp với mình cũng là điều dễ hiểu. Đã có nhiều tranh cãi sau bộ phim Bride of the Water God, nhưng tôi đã xem phim đó và không thấy lo lắng gì. Nam Joo Hyuk là một diễn viên tài năng. Thậm chí khi phim trường cực kì hỗn loạn, anh ấy vẫn rất tập trung và có thể thể hiện được diễn xuất đầy cảm xúc của mình. Tập trung diễn trong một cảnh phim hoành tráng và hỗn loạn không phải là điều dễ dàng.”

Đại Chiến Thành Ansi là bom tấn hành động cổ trang, kể về cuộc chiến giữa 5 ngàn người lính Goguryeo và 20 vạn quân Đường trong vòng 88 ngày vào năm 645. Phim có sự tham gia của Jo In Sung, Jung Eun Chae, Park Sung Woong, Nam Joo Hyuk, Seolhyun, Bae Sung Woo, Uhm Tae Goo và Sung Dong II.

Nguồn ảnh: Han Cinema
Nguồn ảnh: Han Cinema

Nguồn: Soompi