Đại Sư Huynh – Chân Tử Đan, Trần Kiều Ân và dàn diễn viên “chất hơn nước cất” hội tụ

Tin điện ảnh · Maii ·

Đại Sư Huynh có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Chân Tử Đan, Trần Kiều Ân.

Sau sự thành công vang đội của bom tấn hành động Trùm Hương Cảng - Chasing The Dragon, ngôi sao hành động hàng đầu Châu Á – Chân Tử Đan một lần nữa trở lại với bộ phim võ thuật học đường Đại Sư Huynh – Big Brother. Đây là bộ phim thứ 2 mà anh hợp tác cùng nhà sản xuất Vương Tinh sau Trùm Hương Cảng, ra mắt năm 2017. Tuy nhiên, độ “hot” của Đại Sư Huynh không chỉ đến từ cái tên Chân Tử Đan, mà còn do nhiều gương mặt hấp dẫn khác đồng lòng tạo nên.

Chân Tử Đan  

Ảnh: Galaxy Media.
Ảnh: Galaxy Media.

Chân Tử Đan là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với nền điện ảnh Hoa ngữ. Anh được xem là “Vua Kungfu” của châu Á, sở hữu hàng loạt vai diễn truyền hình và điện ảnh kinh điển như Hoàng Phi HồngTân Long Môn Khách Sạn. Thập niên 90 đánh dấu thời kỳ vàng son trong sự nghiệp của anh qua nhiều tác phẩm ăn khách, vai chính cũng có, vai phụ cũng có như trong các phim Tô Khất Nhi, Lý Tiểu Long Truyền Kỳ, Tinh Võ Môn, Chiến Lang Truyền Thuyết, Anh Hùng.  

Chân Tử Đan được biết đến nhiều tại Việt Nam qua các bộ phim võ thuật hợp tác với Diệp Vĩ Tín như Sát Phá Lang, Long Hổ Môn, Đạo Hỏa TuyếnDiệp Vấn. Anh cũng là một trong những diễn viên Châu Á vang danh tại Hollywood, mới đây nhất có góp mặt trong Rogue One: A Star Wars Story (2016) và xXx: Return of Xander Cage (2017).

Trong Đại Sư Huynh, Chân Tử Đan lần đầu “bước chân” vào nghề giáo với vai Trần Hiệp, phụ trách một lớp học cá biệt. Xuất thân là người lính, anh luôn có những phương pháp giảng dạy đặc biệt, kết hợp một chút bạo lực và sự tâm lý, tình cảm. Lần đầu đổi vai trái với hình ảnh quen thuộc trong những bộ phim trước đó, khán giả được hứa hẹn sẽ nhìn thấy một Chân Tử Đan hoàn toàn mới.

Trần Kiều Ân

Ảnh: Galaxy Media.
Ảnh: Galaxy Media.

Trần Kiều Ân được mệnh danh là “Nữ hoàng giải trí” của Đài Loan, ngoài 30 tuổi nhưng vẫn trẻ trung như đôi mươi, gương mặt dễ thương, trẻ con. Vì thế mà Trần Kiều Ân thường được chọn vào vai chính trong các phim thần tượng như Hoàng Tử Ếch, Đêm Định Mệnh, Lời Hứa Dưới Cây Ngô Đồng, Ngàn Vàng Tiểu Thư, Yêu Phải Nàng Thiên Kim... Sang Đại Lục phát triển sự nghiệp, cô gây sốt với vai diễn Đông Phương Bất Bại trong phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà sản xuất Vu Chính, lấn án cả dàn nhân vật nữ trong phim.

Trần Kiều Ân từng đoạt nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có giải Hoa Đỉnh. Cô cũng xuất hiện trong nhiều bom tấn điện ảnh, nổi bật gần đây là Đại Náo Thiên Cung, hợp diễn cùng dàn sao nam đình đám như Chân Tử Đan, Quách Phú Thành, Châu Nhuận Phát. Trong Đại Sư Huynh, Trần Kiều Ân một lần nữa hội ngộ cùng Chân Tử Đan. Cô sẽ hoá thân thành giáo viên Lương Dĩnh Tâm, một người rất nguyên tắc. Cô có phương pháp giảng dạy lỗi thời, hoàn toàn trái ngược với nam chính.

Cặp con trai “nhà nòi” Thang Quân Từ và Thang Quân Diệu

Ảnh: IMDb.
Ảnh: IMDb.

Thang Quân Từ và Thang Quân Diệu là cặp con song sinh của diễn viên kỳ cựu TVB Thang Trấn Nghiệp – người từng được mệnh danh là “Hoàng tử” của nhóm Ngũ Hổ Tướng, cùng với Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ. Hai anh em họ Thang theo học diễn xuất tại Đại học California (Los Angeles). Sau khi tốt nghiệp năm 2017, họ trở về Hong Kong để phát triển sự nghiệp. Đại Sư Huynh là tác phẩm điện ảnh đầu tay của hai anh em kể từ khi đặt bút ký hợp đồng với công ty quản lý của Chân Tử Đan – Bullet Films. Kỉ niệm thú vị và đáng nhớ nhất của Thang Quân Từ và Thang Quân Diệu khi tham gia bộ phim là họ nhập tâm đến mức không thể dừng đánh nhau dù cảnh quay đã đạt yêu cầu.

Lý Tĩnh Quân, Lạc Minh Cật, Gordon Lau

Ngoài các gương mặt nổi bật trên, bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên trẻ khác như Lý Tĩnh Quân, Lạc Minh Cật, Gordon Lau.

Lý Tĩnh Quân khởi nghiệp với vai trò người mẫu bán thời gian. Năm 2016, cô có cơ hội tham gia bộ phim truyền hình Three Ones Three với vai diễn nữ chính. Trước đó, cô cũng từng góp mặt trong các bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Thập Nhị Kim Áp (2015) và Bao La Vùng Trời (2015). Cô còn tham gia, viết nhạc, ca hát, đóng quảng cáo và các chương trình TV.

Ảnh: Galaxy Media.
Ảnh: Galaxy Media.

Lạc Minh Cật là gương mặt trẻ tiềm năng của làng giải trí. Năm 2015, anh tham gia vào chương trình King of the Pop và xuất hiện với vai trò giọng hát chính của nhạc nam Mr. BIO. Năm 2016, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim Our Shinning Days. Cùng năm đó, Lạc Minh Cật đạt giải quán quân của sự kiện Finding Beautiful Men Around do các tạp chí thời trang nổi tiếng tổ chức. Trong năm 2017, anh đóng vai chính trong bộ phim hài tuổi teen Graduation Time và tiếp tục đảm nhận vai nam chính A Kun trong bộ phim khoa học viễn tưởng Mechanical Angel.

Gordon Lau là Vlogger đình đám trong loạt video MadeInHongKong, có sức ảnh hưởng nhất định trong khán giả trẻ. Lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với bộ phim đầu tay Đại Sư Huynh, Gordon Lau có thể đang hi vọng một bước bứt phá trong sự nghiệp của mình.  

Ảnh: Galaxy Media.
Ảnh: Galaxy Media.

Thực lực về diễn xuất vẫn chưa được thể hiện nhiều, hi vọng sau bộ phim này, họ có thể phát huy được tài năng và ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Sự góp mặt đặc biệt của các cao thủ MMA

Ảnh: IMDb.
Ảnh: IMDb.

Đại Sư Huynh còn có sự góp mặt của rất nhiều cao thủ MMA (môn võ tự do) và các diễn viên đóng thế nổi tiếng, trong đó có Jess Liaudin (Night Fare), Brahim Acchabkhe (Boyka: Undisputed IV), Craig Miller (The Brothers Grimsby), Tom Caserto (My War), Semiquaver Iafeta (Unbeatable), Lockhart Ogilvie (Level Up) và Mike Leeder (Ultimate Justice). Bộ phim hứa hẹn mang đến những cảnh hành động quyết liệt, đẹp mắt và đậm chất giải trí.

Đại Sư Huynh dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 31.08.2018.