Doanh thu cuối tuần qua - Nhím Sonic vẫn trụ vững, Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã làm tốt hơn mong đợi

Tin điện ảnh · Maii ·

Nhím Sonic vẫn đứng vị trí số 1, còn Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã làm tốt hơn mong đợi, nhưng kinh phí lớn vạch ra quãng đường dài cho bộ phim.

Nhím Sonic (Sonic the Hedgehog) tiếp tục làm tốt khi trụ vững ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tuần này, mặc cho có sự xuất hiện của nhiều phim mới như Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã (Call of the Wild) hay Cậu Bé Ma 2 (Brahms: The Boy II).

Với $106 triệu trong 10 ngày ra mắt, Nhím Sonic đã trở thành phim chuyển thể từ video game có doanh thu nội địa cao thứ 4 mọi thời đại, trong đó có $26.3 triệu trong tuần này. Tại thị trường quốc tế, Nhím Sonic kiếm thêm được $38.3 triệu, doanh thu ngoại địa đạt $96.5 triệu, doanh thu toàn cầu đạt $203 triêu. 

Đứng vị trí thứ 2 hiện tại là Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã, do 20th Century Fox sản xuất và Disney phát hành, dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Jack London, tiêu tốn khoảng $135 triệu, đã thu về $24.8 triệu trong 3 ngày đầu tiên ra mắt. Khán giả cũng có vẻ rất thích thú với bộ phim và đánh giá điểm A- trên CinemaScore, 90% điểm từ phía khán giả trên Rotten Tomatoes.

Tại thị trường quốc tế, phim thu về $15.4 triệu, tổng doanh thu toàn cầu trong tuần đầu tiên ra mắt đạt $40.2 triệu. 

Birds of Prey: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng của Harley Quinn thu về $7 triệu trong tuần, doanh thu toàn cầu đạt $72 triệu khi đã bắt đầu tuần thứ 3 ra mắt. Phim cũng thu về $10 triệu doanh thu quốc tế trong tuần, tổng doanh thu ngoại địa đạt $101 triệu, doanh thu toàn cầu đạt $173.7 triệu. 

Vượt qua Những Gã Trai Hư Trọn Đời (Bad Boys for Life) để giành vị trí thứ 4 là Cậu Bé Ma 2. Bộ phim kinh dị thu về $5.9 triệu trong tuần đầu ra mắt và nhận được điểm C- trên CinemaScore. Ở thị trường quốc tế, phim thu về $2.22 triệu tại 23 nước, doanh thu toàn cầu trong tuần đầu ra mắt đạt khoảng hơn $8 triệu. 

Chốt top 5 trong tuần là Những Gã Trai Hư Trọn Đời với $5.86 triệu, nâng doanh thu nội địa lên tổng $191 triệu và sẽ sớm trở thành phim đầu tiên của năm 2020 vượt mốc $200 triệu nội địa. Ở thị trường quốc tế, phim thu về thêm $8.1 triệu, doanh thu ngoại địa hiện đã đạt $200 triệu và doanh thu toàn cầu đạt $390 triệu.

Nguồn: Box Office Mojo