Doanh thu cuối tuần qua – The Grinch “đánh cắp” phòng vé, Venom công phá phòng vé Trung

Tin điện ảnh · Maii ·

The Grinch làm ăn tốt ở quê nhà. Venom cuối cùng cũng ra mắt ở Trung Quốc.

The Grinch tiếp tục trở thành một hit khác của Universal và Illumination khi mang về cho hãng $66 triệu trong tuần đầu tiên công chiếu, đứng đầu phòng vé cuối tuần qua. Bộ phim hoạt hình về mùa lễ Giáng Sinh hiện có doanh thu mở màn tháng 11 cao thứ 3, đứng sau The Incredibles ($70.4 triệu) và Frozen ($67.39 triệu). Phản hồi dành cho bộ phim có phần lẫn lộn, nhưng nhìn chung khá ổn, với điểm A- trên CinemaScore và 71% điểm khán giả trên Rotten Tomatoes.

Ảnh: Illumination/Universal Pictures
Ảnh: Illumination/Universal Pictures

Tại thị trường quốc tế, The Grinch công chiếu tại 23 địa điểm với $12.7 triệu. Doanh thu toàn cầu tuần đầu tiên đạt $78.7 triệu.

Bohemian Rhapsody – Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock thu về $30.85 triệu trong tuần thứ 2 công chiếu, đưa doanh thu nội địa vượt mức $100 triệu sau 10 ngày ra mắt. Tại thị trường quốc tế, phim chứng tỏ sức hút của mình với $63 triệu, doanh thu quốc tế đạt $185 triệu và doanh thu toàn cầu đạt $285 triệu.

Ảnh: Fox
Ảnh: Fox

Đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng là bộ phim của nhà sản xuất J.J. Abrams và công ty Bad Robot, Overlord – Chiến Dịch Overlord với $10.1 triệu trong tuần đầu tiên, hơi thấp hơn so với dự đoán của studio. Phim nhận được điểm B trên CinemaScore. Tại thị trường quốc tế, Chiến Dịch Overlord ra mắt ở 52 thị trường với $9.2 triệu, doanh thu toàn cầu gần đạt $20 triệu, con số khá khiêm tốn.

The Nutcracker and the Four Realms – Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc của Disney đứng vị trí thứ 4 có doanh thu tuần thứ 2 đạt $9.56 triệu, đưa doanh thu nội địa của phim đạt $35 triệu. Ở thị trường quốc tế, phim thu về thêm $13.5 triệu từ 45 thị trường, doanh thu toàn cầu đạt $96.7 triệu. Với kinh phí $120 triệu thì có lẽ đây sẽ tiếp tục là một bom xịt làm Disney lỗ vốn.

Chốt top 5 trong tuần là The Girl in the Spider’s Web – Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo của Sony với doanh thu đáng thất vọng $8 triệu. Những thay đổi của studio trong việc biến bộ phim từ phần 1 tâm lý phá án sang phần 2 hành động kịch tính, có vẻ như không có hiệu quả mấy trong việc thu hút khán giả mà chất lượng của phim lại giảm đi nhiều. Phim nhận được điểm B trên CinemaScore.

Tại thị trường quốc tế, Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo ra mắt tại 49 nước, đem về $6.2 triệu và doanh thu quốc tế hiện tại đạt mức khá thấp $8.3 triệu.

Ngoài lề một chút là Venom của Sony cuối cùng cũng đã ra mắt tại Trung Quốc với $111 triệu trong tuần đầu tiên công chiếu, trở thành Phim siêu anh hùng có doanh thu mở màn cao thứ nhì tại đất nước này và là Phim Sony có mở màn cao nhất tại Trung Quốc.

Dưới đây là các vị trí còn lại trên bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ:

6. A Star Is Born – Vì Sao Vụt Sáng ($8 triệu)

7. Nobody’s Fool ($6.5 triệu)

8. Venom ($4.8 triệu)

9. Halloween ($3.8 triệu)

10. The Hate You Give ($2 triệu)

Tại thị trường Hàn Quốc, Intimate Strangers đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tuần thứ 2 liên tiếp với $7.8 triệu, thu hút 999.623 lượt xem. Tổng lượt xem của phim đạt hơn 3 triệu lượt. Doanh thu phim chiếm 43.2% tổng doanh thu bảng xếp hạng tuần này.

Vị trí thứ 2 đang là Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock với $6.4 triệu trên 784.109 lượt xem, chiếm 35.29%.

Đứng thứ 3 tiếp tục là phim nội địa Hàn Gom-taeing-i(Ga-je) mới ra mắt với $1.8 triệu trong 3 ngày cuối tuần. Nếu tính luôn cả ngày chiếu sớm thì bộ phim đạt $2.6 triệu trên 352.087 lượt xem, chiếm 10.23%.

The Wrath đứng vị trí thứ 4, cũng là một phim Hàn mới ra mắt vào ngày 8.11 vừa qua, đạt doanh thu khiêm tốn và có khoảng cách khá xa với vị trí thứ 3 khi thu về chỉ có $345.151 trên 42.934 lượt xem, chiếm 1.89%.

Chốt top 5 trong tuần là bộ phim bỗng leo 2 hạng sau khi đứng vị trí thứ 7 hồi tuần trước, Paul, Apostle Of Christ với $275.304 trên 36.524 lượt xem. Rampant – Dạ Quỷ xuống hạng khá nhiều khi rơi từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 7 trong tuần qua.