Joker - Những cái tên làm nên tên hề điên loạn của 2019

Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

Để làm nên thành công của Joker là cả một ê-kíp đầy tâm huyết.

Joker là cái tên được quan tâm nhất trong số các bộ phim tháng 10 năm nay. Trước ngày công chiếu chính thức của phim, ta hãy cùng nhìn lại ê-kíp đằng sau bộ phim. 

Quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám tại Hollywood

Thuộc thế hệ những diễn viên tài năng nhất mà Hollywood hiện có, Joaquin Phoenix từ lâu đã chứng tỏ điều đó qua các dự án mà anh tham gia. Nam diễn viên đã từng được đề cử Oscar 3 lần, 5 đề cử Quả Cầu Vàng, 3 đề cử giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn Lâm Anh quốc và hàng loạt giải thưởng danh giá. Những bộ phim đáng chú ý mà anh từng tham gia phải kể đến Gladiator, The Master, You Were Never Really Here, Her. Khả năng biểu cảm xuất sắc bằng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể giúp Phoenix khẳng định vị trí vững chắc, ngay cả khi anh không có ngoại hình nổi trội.

Mặc dù Joker là sản phẩm hợp tác đầu tiên giữa đạo diễn, đồng tác giả kịch bản, kiêm nhà sản xuất Todd Phillips và nam diễn viên Joaquin Phoenix, nhưng cả Phillips và Scott Silver đều đã nghĩ tới nam tài tử tài hoa này cho vai Arthur Fleck trong quá trình phát triển kịch bản. Trong khi đó, Phoenix đã tìm thấy sự độc đáo trong kịch bản và quyết định tham gia vào dự án.

Với Joker, Joaquin Phoenix đã giảm tới 24kg bằng việc cắt khẩu phần ăn khắc nghiệt tới mức dưới một quả táo một ngày. Thành quả là Arthur Fleck trên màn ảnh hiện lên như một kẻ khắc kỷ, gầy guộc đến thảm hại và có nét gì đó chết chóc thật sự ám ảnh. Anh cũng nghiên cứu từ những video của người mắc chứng rối loạn kiểm soát cười, đọc những cuốn sách về các vụ ám sát chính trị để hiểu về động cơ của những kẻ giết người. Thay vì xem lại các phim và truyện về Joker trước đó, Joaquin Phoenix lại chọn hướng đi độc, lạ mà anh tin rằng khán giả sẽ khó có thể tìm được một vai diễn tương đồng để so sánh.

Bộ phim cũng cho Phoenix cơ hội để được làm việc cùng người mà anh ngưỡng mộ đã lâu là Robert De Niro. Joker đánh dấu lần đầu tiên hai tên tuổi này hợp tác với nhau. Phoenix hồi tưởng lại ngày đầu tiên làm việc trên phim trường cùng với nam diễn viên kỳ cựu này:

Bạn nghĩ rằng mình có thể đặt ra mọi câu hỏi cho ông ấy – vì ông ấy chính là Robert De Niro. Bạn sẽ cảm thấy cực kỳ phấn khích nhưng rồi nhận ra bạn sắp sửa phải thực hiện một cảnh quay dài 9 trang kịch bản, vì thế sẽ chẳng còn đủ thời gian và cơ hội để có thể hỏi ông ấy những gì mà bạn mong muốn nữa.”

Trong phim, chủ nhân của hai tượng vàng Oscar vào vai Murray Franklin – người dẫn chương trình mà Arthur Fleck vẫn hâm mộ từ nhỏ.

Vào vai người tình của Joker là nữ diễn viên Zazie Beetz. Đây là gương mặt được biết đến qua series truyền hình Atlanta và bom tấn siêu anh hùng Deadpool 2. Nhờ vai Domino mà Zazie đã được tạp chí Variety bình chọn vào danh sách 10 diễn viên nổi bật của năm hứa hẹn tương lai sự nghiệp rộng mở. Diễn xuất tươi mới của cô chắc chắn sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời bên cạnh những tài năng quen thuộc như Joaquin hay De Niro.

Ê-kíp sản xuất gồm những cái tên lẫy lừng

Chịu trách nhiệm đạo diễn cho Joker là Todd Phillips – người đứng sau thành công của bộ ba phim hài Hangover. Năm 2007, vị đạo diễn nhận được một đề cử Oscar cho bộ phim Borat. Mới đây, ông đã có vinh dự nhận giải Sư Tử Vàng tại liên hoan phim Venice cho Joker. Sự tỉ mỉ của Todd và thái độ đề cao diễn xuất của ông là hai trong số những yếu tố đem lại sự tin tưởng cho toàn bộ đội ngũ sản xuất. Bộ phim lần này chính là dự án tâm huyết, tham vọng và độc đáo nhất trong sự nghiệp của Phillips, vì thế ông là người dồn tâm sức vào đó hơn ai hết.

Tham gia đội ngũ sản xuất Joker còn có Bradley Cooper trên cương vị nhà sản xuất. Gương mặt Hollywood gạo cội này từng sở hữu tới 7 đề cử Oscar đã và đang tham gia vào nhiều dự án điện ảnh với cương vị nhà sản xuất, đạo diễn bên cạnh sự nghiệp diễn xuất.

Joker dự kiến ra mắt từ ngày 4/10/2019.