Mamma Mia! - 10 năm cho một sự chờ đợi

Video - Trailer · Moveek ·

Năm 2008, Mamma Mia! chễm chệ trong top 20 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ và thu về 609 triệu USD trên toàn thế giới.

Năm 2008, Mamma Mia! chễm chệ trong top 20 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ và thu về 609 triệu USD trên toàn thế giới. Sau 10 năm, khán giả sẽ lại được thăng hoa cùng những giai điệu của tình yêu tuổi trẻ rạo rực như nắng hè bỏng cháy trong Mamma Mia!: Yêu Lần Nữa (Mamma Mia!: Here We Go Again). Bối cảnh của bộ phim vẫn diễn ra tại hòn đảo Kalokairi huyền diệu của Hy Lạp, nơi đã vang lên những bản nhạc bất hủ của nhóm ABBA theo một phong cách hoàn toàn mới. Mamma Mia!: Yêu Lần Nữa hứa hẹn sẽ là bản tình ca ngọt ngào của một thời thơ mộng mà khán giả không thể bỏ lỡ trong dịp hè năm nay.

Tiếp nối câu chuyện của phần 1, cô nàng Sophie giờ đây đang bối rối khi đứa con đầu lòng sắp ra đời và cô không biết phải xoay sở thế nào. Và thế là “hội chị em bạn dì” của mẹ cô đã quyết định sẽ kể lại câu chuyện về sự kiên cường và mạnh mẽ của mẹ Donna thời trẻ khi quyết định làm mẹ đơn thân, một mình nuôi nấng con nhỏ.  

Nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep sẽ tiếp tục vào vai Donna lớn tuổi. Với hàng chục năm cống hiến cho bộ môn điện ảnh thứ 7, Meryl Streep đã để lại trong lòng khán giả cũng như giới mộ điệu những ấn tượng khó phai nhờ các vai diễn xuất chúng mà đỉnh cao trong đó là vai diễn Donna trong bộ phim Mamma Mia! (2008). Nhờ màn nhập vai xuất thần này mà Meryl Streep đã xuất sắc chiến thắng giải thưởng Quả Cầu Vàng danh giá của năm đó.

Chia sẻ về quyết định khi tham gia bộ phim, nàng “Lọ Lem” Lily James cho biết: “Tôi òa lên sung sướng khi biết mình sắp được trình diễn trên sân khấu lớn. Có nhiều áp lực khiến tôi lo lắng nhưng tôi nghĩ tham gia bộ phim là cơ hội "quá tốt để vượt qua”. Tôi nghĩ còn gì xứng đáng, ý nghĩa hơn khi được làm việc với diễn viên đáng kính như Meryl?"

Có thể nói, đoạn nhá hàng trailer Mamma Mia!: Yêu Lần Nữa lần này mang đầy đủ mọi cảm xúc thú vị nhất. Từ phần âm nhạc tuyệt đỉnh dàn trải suốt mạch phim, tình gia đình cảm động, những khó khăn thưở thiếu thời và những cuộc tình đắm say… tất cả khơi gợi cho mỗi chúng ta về những năm tháng tuổi trẻ, để thấy chính mình trong nhân vật Donna và để có thêm nguồn cảm hứng tốt đẹp từ những gì mà bộ phim mang đến.

Đội ngũ sáng tạo của Mamma Mia!: Yêu Lần Nữa bao gồm giám đốc âm nhạc Martin Koch, sản xuất âm nhạc Nick Gilpin, biên đạo Anthony Van Laast cùng dàn diễn viên chính của mùa một, từ ‘điệp viên 007’ Pierce Brosnan, tài tử gạo cội người Thụy Điển Stellan Skarsgård đến chủ nhân giải thưởng Oscar danh giá Colin Firth. Đây đều là những tên tuổi từng tạo nên vở nhạc kịch gốc Mamma Mia!, cội nguồn của phim ca nhạc đình đám này. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của những tên tuổi mới như: Lily James (Cinderella, Darkest Hour), Jeremy Irvine (War Horse), Hugh Skinner (The Wipers Times), Alexa Davies (Harlots) và danh ca huyền thoại Cher.

Mamma Mia!: Yêu Lần Nữa dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào 20.07.2018