Những gì chúng ta mong đợi (và không) trong The Avengers

Tin điện ảnh · Acyslz ·

(Moveek) - Bom tấn The Avengers (Biệt đội Siêu anh hùng) sắp sửa ra mắt, mở màn cho mùa phim hè hấp dẫn. Hãy cùng điểm qua những yếu tố đáng để mong đợi (và không mong đợi) trong bộ phim có kinh phí lên tới 220 triệu đô-la này.

MONG ĐỢI: Những pha hành động mãn nhãn

Lực lượng anh hùng quyền lực nhất Trái Đất hiển nhiên sẽ kéo theo những cuộc thư hùng hoành tráng nhất hành tinh. Với khả năng đặc biệt của mỗi người, bộ phim hứa hẹn sẽ có nhiều màn hành động đa dạng cũng như sự phối hợp thú vị.

Khán giả chắc chắn sẽ no mắt với những cảnh cháy nổ tràn ngập kĩ xảo CGI được tiếp sức bằng công nghệ 3D hiện đại.

KHÔNG: Hiệu ứng 3D chưa "tới"

Giống như ThorCaptain America: The First Avenger, The Avengers cũng được quay bằng máy quay 2D rồi mới chuyển sang định dạng 3D. Cách làm này giúp tiết kiệm kinh phí nhưng không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả, điển hình như trường hợp Clash of the Titans năm 2010.

Trong Thor, có nhiều thời điểm người xem hoàn toàn có thể gỡ kính 3D mà không nhận thấy nhiều khác biệt lắm trên màn ảnh. Captain America thì có cho thấy chiều sâu của hình ảnh nhưng lại quá thiếu những pha "thi triển" tạo hiệu ứng cho khán giả.

Thật đáng tiếc nếu như một phim nhiều màn hành động như thế này lại không có được sự hỗ trợ tốt nhất từ công nghệ 3D.

MONG ĐỢI: Câu chuyện anh hùng đặc sắc

Bên cạnh yếu tố thị giác, nội dung là điều có thể tin tưởng ở Joss Whedon. Đạo diễn kiêm biên kịch người Mỹ từng nhận đề cử Oscar Kịch bản gốc xuất sắc cho Toy Story, đồng thời sáng tạo series truyền hình nổi tiếng thập niên 1990 Buffy the Vampire Slayer và phim kinh dị được đánh giá cao gần đây là The Cabin in the Woods.

Đạo diễn Joss Whedon trên phim trường
Đạo diễn Joss Whedon trên phim trường

Vốn là dân ghiền truyện Marvel, Whedon hẳn sẽ biết rõ từng Avenger cũng như cách xây dựng mối quan hệ giữa họ. Bản tính ngang tàng của Iron Man chắc sẽ làm Thor "ngứa mắt". Tiến sĩ Bruce Banner luôn phải vật lộn để chế ngự cơn cuồng nộ của Hulk trong người. Còn Captain America chưa kịp bắt nhịp với cuộc sống mới.

Jeremy Renner (vào vai Hawkeye) nhận xét về Biệt đội: "Chúng tôi là siêu anh hùng không đồng nghĩa chúng tôi là siêu bè bạn". Có thể thấy The Avengers không đơn thuần xoay quanh cuộc chiến chống lại Loki, mà đó còn là quá trình những cá tính anh hùng gạt bỏ cái "tôi" để sát cánh bên nhau vì mục tiêu chung.

KHÔNG: Kẻ thù tầm thường

Sự quay lại của Loki là một điều tốt (vai diễn của Tom Hiddleston thực sự là điểm sáng trong Thor) nhưng liệu có cần tập hợp một biệt đội siêu nhân để chống lại Loki, khi chỉ mình Thor là đủ. Lần này, vị thần xảo quyệt mang theo một đạo quân bí ẩn với sức tàn phá ghê gớm. Thế nhưng đoạn đối thoại khá hài hước giữa Loki và Tony Stark trong trailer khiến sức mạnh của đạo quân này giảm sút đáng kể.

"Ta có cả một đội quân!", "Còn bọn tao có Hulk."
"Ta có cả một đội quân!", "Còn bọn tao có Hulk."

Khi mà các anh hùng phải lo giải quyết ân oán với nhau, thời gian họ cùng nhau lo "đại sự" sẽ phải bớt lại. Chẳng ai muốn "trùm cuối" bị hạ dễ dàng chỉ bằng một phát tên của Hawkeye hay "mẹo vặt" nào đó của Người Sắt.

MONG ĐỢI: Phái đẹp tỏa sáng

Tự nhận mình là một người yêu phụ nữ, Joss Whedon nổi tiếng với những nhân vật nữ chính mãnh mẽ, phức tạp (và vô cùng quyến rũ) trong Buffy the Vampire Slayer, Angel, Dollhouse. Tuy nhiên, đứng cạnh những chàng trai cơ bắp cuồn cuộn nhiều testosterone như Thor hay Captain America, các cô nàng của Whedon có thể đột phá?

Ít nhất chúng ta đã thấy Góa phụ Đen (Scarlett Johansson) từng xuất hiện trong Iron Man 2 rất phù hợp với phong cách của đạo diễn. Bên cạnh đó, Maria Hill – trợ lý của Nick Fury – cũng là một nhân vật khá "dữ dằn". Là fan hâm mộ show truyền hình How I Met Your Mother, cá nhân tôi nóng lòng muốn xem Cobie Smulders thể hiện như thế nào trong bộ phim điện ảnh lớn đầu tiên của cô.

Góa phụ Đen và Maria Hill.
Góa phụ Đen và Maria Hill.

KHÔNG: Quá nhiều lãng mạn

Mỗi người hùng bước vào The Avengers đều sở hữu một thiên tình sử khá rắc rối trong các phần phim trước. Tony Stark và cô thư kí Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) lâu lâu lại giận dỗi nhau như một cặp teen lần đầu biết yêu. Thor từng hứa với Jane (Natalie Portman) rằng anh sẽ quay lại Trái Đất tìm cô. Amanda Righetti, nữ diễn viên vào vai y tá ở cảnh cuối Captain America: The First Avenger, được dự đoán sẽ thủ vai Sharon Carter, cháu của Peggy Carter – mối tình đầu của Captain America. Bên cạnh đó, trong truyện tranh, Hawkeye cũng đắm đuối cô nàng Góa phụ đen bốc lửa.

Chuyện tình cảm giữa hai đặc vụ Hawkeye và Black Widow vẫn còn là ẩn số.
Chuyện tình cảm giữa hai đặc vụ Hawkeye và Black Widow vẫn còn là ẩn số.

Mỗi câu chuyện ấy thích hợp trong một bộ phim riêng về một người hùng nào đó, nhưng nếu trộn tất cả vào The Avengers, chúng ta sẽ có gì? Valentine's Day hay He's Just Not That Into You?

MONG ĐỢI: Những vai cameo thú vị

Vai cameo (vai diễn khách mời) đáng mong đợi nhất chắc chắn thuộc về Stan Lee – tác giả của hầu hết các tập truyện về Avengers. Trước buổi chiếu ra mắt The Avengers cách đây vài ngày, huyền thoại 89 tuổi đùa với cánh phóng viên rằng vai của ông "đã làm nên bộ phim", dù ông mới chỉ xem đúng mỗi cảnh đó (!?).

Những vai cameo của Stan Lee (trái) trong các phim chuyển thể từ truyện Marvel luôn khiến người hâm mộ hào hứng.
Những vai cameo của Stan Lee (trái) trong các phim chuyển thể từ truyện Marvel luôn khiến người hâm mộ hào hứng.

Bộ đôi siêu nhân Ant-man và The Wasp khác được khẳng định sẽ có mặt trong The Avengers. Quả là một dịp tốt để giới thiệu hai người hùng chưa-từng-lên-màn-ảnh-rộng này, trước khi dự án mới Ant-man do Edgar Wright (Shaun of the Dead, Scott Pilgrim vs. the World) làm đạo diễn chính thức khởi động.

Trước tin đồn Nhện sẽ xuất hiện trong The Avengers, đạo diễn Joss Whedon phủ nhận bằng câu nói khá mơ hồ: "Không có Người Nhện, nhưng Biệt đội siêu anh hùng sẽ tắt bóng tối" (nguyên văn: "but The Avengers do turn off the dark"). Whedon chỉ muốn nhắc đến vở nhạc kịch Broadway Spider-Man: Turn Off the Dark công diễn vào năm ngoái, hay còn ẩn ý nào nữa? Nên nhớ rằng khá nhiều bối cảnh trong The Avengers tái hiện thành phố New York nơi có khu Broadway nổi tiếng. Thử tưởng tượng xem, Người khổng lồ Hulk trong lúc chiến đấu xé toạc bảng quảng cáo vở kịch Người Nhện ném về phía khán giả (hiệu ứng 3D ấy mà). Nghe đâu Whedon là người có khiếu hài hước.

KHÔNG: Hi sinh

Việc một nhân vật quan trọng chết một cách bất ngờ xảy ra thường xuyên đến mức dường như không còn quá bất ngờ đối với những ai từng xem phim của Joss Whedon. Sự "khát máu" nổi tiếng của vị đạo diễn 47 tuổi này khiến không ít fan Marvel lo lắng cho số phận của các siêu anh hùng. Mới đây, Whedon cũng thừa nhận rằng ông muốn phần tiếp theo của The Avengers sẽ "nhỏ hơn", và sự rút gọn này nhiều khả năng không nằm ở kinh phí.

Nhưng trước một lực lượng quá "quyền năng" như Avengers, liệu Whedon có đủ sức xuống tay?

Với Iron Man 3 đã ấn định ngày ra mắt, Người Sắt có vẻ như đã nằm trong vùng an toàn.
Với Iron Man 3 đã ấn định ngày ra mắt, Người Sắt có vẻ như đã nằm trong vùng an toàn.