Siêu Vệ Sĩ Sợ Vợ - Bộ phim hài hành động mới nhất của điện ảnh Thái Lan

Tin điện ảnh · KNTT ·

Dù có bá đạo như nào đi chăng nữa, thì “đội vợ lên đầu” lúc nào cũng trường thọ, đó là chủ đề của bộ phim Siêu Vệ Sĩ Sợ Vợ của điện ảnh Thái Lan.

Điện ảnh Thái đang dần trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam với nhiều bộ phim nổi tiếng ở các chủ đề khác nhau như phim kinh dị tình cảm Pee Nak, phim đề tài học đường Bad Genius và giờ đây là bộ phim hành động hài hước Siêu Vệ Sĩ Sợ Vợ rất phù hợp cho khán giả trong mùa Valentine trắng.

Kampon là một nhân viên bảo vệ ngân hàng. Mặc dù vậy, ông có một quá khứ “bá đạo” khi từng là một đặc vụ giỏi hoạt động trong các chiến dịch của chính phủ, nên ông có kĩ năng rất tuyệt vời về chiến đấu trừ kĩ năng “đối phó với vợ”. Trong một lần đi làm về, khi đang dừng mua mỳ cho vợ ở nhà, ông bị cuốn vào một âm mưu ám sát tổng thống nước láng giếng của Thái Lan. Lúc này, Kampon phải thể hiện kĩ năng của mình để bảo vệ tổng thống và bảo vệ món mỳ mà vợ đang đón đợi ở nhà.

Đoạn trailer phần nào tiết lộ phong cách của bộ phim qua các cảnh hành động cháy nổ kết hợp với sự hài hước rất đặc trưng của người Thái. Nam diễn viên chính Phetthai Vongkumlao vốn là một nghệ sĩ rất nổi tiếng của Thái Lan, từng tham gia trong bộ phim Ong Bak - một tác phẩm điện ảnh hành động cực kì nổi tiếng của đất nước Chùa Vàng. Vì thế, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến một không khí vừa căng thẳng vừa hài hước cũng như những giây phút rất thú vị cho khán giả.

Không tập trung vào yếu tố “trai xinh gái đẹp” thường thấy, chất bình dị của nhân vật mang đến cảm giác gần gũi, đặc biệt với đề tài “sợ vợ”, nhân vật Kampon mang tới cho khán giả hai thái cực khác nhau. Một “kẻ thù” của những người xấu, lại vừa là một người chồng mà ai cũng “mong muốn” khi chiều vợ “hết nấc”.

Giải cứu tổng thống là một đề tài nghiêm túc mà điện ảnh Hollywood đã khai thác nhiều, nhưng qua góc nhìn sáng tạo và hài hước của người Thái, bộ phim hứa hẹn không chỉ hấp dẫn về mặt hình ảnh với những trường đoạn hành động được thực hiện có đầu tư về dàn cảnh và góc máy, mà còn mang đậm yếu tố giải trí, giúp khán giả có những giờ phút thư giãn khi ra rạp.

Phim dự kiến khởi chiếu 13.03.2020.