The Mummy có thể làm phần tiếp theo

Phim Kinh Dị · Tin điện ảnh · HeisenbergPhu ·

Dù thành công hay không, tựa phim The Mummy của nam tài tử Tom Cruise vẫn vượt qua mốc doanh thu $400 triệu trên toàn cầu, củng cố khả năng cao rằng Universal sẽ tiếp tục thực hiện phần phim tiếp theo cho thương hiệu này.

Dù thành công hay không, tựa phim The Mummy của nam tài tử Tom Cruise vẫn vượt qua mốc doanh thu $400 triệu trên toàn cầu, củng cố khả năng cao rằng Universal sẽ tiếp tục thực hiện phần phim tiếp theo cho thương hiệu này.

Không quá ngạc nhiên, The Mummy reboot được coi là một trong những bộ phim thảm bại nhất của mùa hè 2017, những nhà phê bình điện ảnh và khán giả xem phim đã không ngần ngại "tặng" cho bộ phim những lời nhận xét thậm tệ nhất. Thậm chí, sau tuần thứ 2 công chiếu của phim vào tháng 6 vừa rồi, doanh thu đã không như nhà sản xuất mong chờ, thấp hơn dự kiến trước đấy đến $30 triệu. Trong những ngày công chiếu nước rút cuối cùng, The Mummy đã thu về được $80.1 triệu, trong đó có $7,895 triệu ở thị trường nội địa. The Mummy còn được xem là dự án đầu tiên để mở ra vũ trụ Dark Universe của hãng phim Universal, một vũ trụ chia sẻ bao gồm những cái tên quái nhân kinh điển của Hollywood một thời như Dracula, Frankenstein, The Wolf Man hay The Invisible Man. Bộ phim thứ hai của vũ trụ này là The Bride of Frankenstein sẽ ra mắt vào tháng 2 năm 2019, do Bill Condon đứng ra chỉ đạo.

Mặc kệ cuộc chiến ở trị trường nội địa có thất bại ra sao, The Mummy vẫn được ưu ái tại thị trường nước ngoài. Sau hai tháng công chiếu, phim đã thu về được $169 triệu, chứng minh khán giả quốc tế gần như rất quan tâm đến Dark Universe. Mở ra một hy vọng mới cho nhà sản xuất, đồng thời khả năng cao sẽ tạo tiền đề cho phần phim tiếp theo của thương hiệu lâu đời này. Theo trang Exhibitor Relations, The Mummy vượt qua mốc $400 triệu vào cuối tuần. Sự gia tăng đáng kể này một phần nhờ vào công của thị trường phòng vé tại Trung Quốc, nơi đã mang về cho nhà sản xuất phim con số doanh thu hơn $91 triệu.  Hiện tại, The Mummy đã kiếm được $327,6 triệu ở nước ngoài, cộng thêm con số ở sân nhà là $80.1, tính tổng doanh thu trên toàn thế giới là $407.7 triệu.

Liệu nàng công chúa Ahmanet sẽ trở lại với người xem?
Liệu nàng công chúa Ahmanet sẽ trở lại với người xem?

Phòng vé quốc tế rõ ràng rất quan trọng đối với tương lai của The Mummy, vì với những ai đã xem qua bộ phim có thể dễ dàng nhận thấy rằng kết phim đã mở ra một tương lai đầy hứa hẹn và cuộc phiêu lưu của nhân vật Nick (Tom vào vai) chỉ vừa bắt đầu. Trước đó, sau thời điểm phim được công chiếu không lâu, trang báo Deadline cũng đã từng phân tích rằng The Mummy sẽ gây thua lỗ cho nhà sản xuất con số lên đến là $95 triệu từ khâu quảng bá, cho đến phân phối và phát hành. Nhưng đấy là giả định phân tích khi phim dự tính sẽ dừng lại ở con số tổng doanh thu trên toàn cầu là $375 triệu, nhưng bây giờ nó đã trở thành $407.7. Thần may mắn đã thật sự mỉm cười với Universal và Tom.

Cuối cùng, dù có chuyện gì xảy đến thì mấu chốt quan trọng nhất ở đây là Universal vẫn cần xem xét lại khâu ngân sách bỏ ra để thực hiện Dark Universe. Vì trang Exhibitor Relations cũng đã chỉ ra và so sánh rằng, với vũ trụ kinh dị Conjuring của đạo diễn James Wan, tổng kinh phí làm phim bỏ ra cho 4 tựa phim của họ chỉ có vỏn vẹn là $80 triệu nhưng con số thu về đã lên đến $1 tỷ. Trong khi đó, The Mummy có kinh phí làm phim đã lên đến $160 triệu, chặn đường để mở rộng Dark Universe của họ vẫn còn quá xa vời. Chuyến hành trình chỉ vừa bắt đầu!

Nguồn: Exhibitor Relations & Screen Rant