Toàn cảnh phim 18+ tai tiếng nhất năm 2014

Tin điện ảnh · Moveek ·

Mặc dù còn 6 tháng nữa mới công chiếu, song bộ phim 50 Sắc Thái đã gây tranh cãi và bị nhiều tổ chức chỉ trích dung túng khiêu dâm.

Trailer thành công nhất mọi thời đại

Ngày 24/7, trailer đầu tiên của 50 Sắc Thái chính thức ra mắt và ngay lập tức khiến cộng đồng mạng chú ý. Một tuần sau, hãng phát hành Universal và Focus Features thông báo, đoạn phim hai phút rưỡi là trailer đầu tiên được nhiều người xem nhất trong lịch sử hãng phim – 100 triệu lượt xem. Con số này tương đương với số lượng tiếu thuyết gốc của E.L. James được bán ra trên toàn cầu.

Theo Hollywood Reporter, trailer 50 Sắc Thái được đánh giá thành công nhất mọi thời đại khi phát hành trên mạng. Thậm chí, vào giai đoạn cao điểm, cứ mỗi giờ lại có hơn 98.000 người bình luận về video này trên trang Twitter.

Khán giả không chỉ xem qua các kênh chính thống như Youtube, Yahoo, IMDB, trang điện tử chính thức của hãng phát hành, mà còn chia sẻ trên trang xã hội cá nhân như Facebook, Twitter. Chiến dịch quảng bá này thành công ngoài mong đợi với nhà sản xuất, đặc biệt khi phim còn 6 tháng nữa mới ra rạp.

Bị chỉ trích dung túng tình dục không lành mạnh

Ngay sau khi trailer chính thức của phim được quảng bá rộng rãi, tổ chức Đạo đức trong truyền thông (Morality in Media) lên tiếng chỉ trích bộ phim dung túng cho nạn bạo dâm vốn đang bị lên án trong xã hội Mỹ.

"Bộ phim và sự quảng bá này như truyền thông điệp với giới trẻ rằng, dùng nhục hình, tra tấn trong quan hệ tình dục là chuyện bình thường và khuyến khích họ làm thế", tổ chức ở Washington, Mỹ cáo buộc.

Đại diện Morality in Media lý giải, nhân vật nam chính tỷ phú bạo dâm trong phim được xây dựng như một kẻ thô bạo và vũ phu. Thế nhưng, cô gái chính trong phim lại tự nguyện dẫn mình vào mối quan hệ khó cưỡng và tập tành bạo lực.

Bên cạnh đó, Hiệp hội truyền hình dành cho các bậc cha mẹ Mỹ cũng lên án kênh NBC Mỹ đã chiếu trailer 50 Sắc Thái vào buổi sáng với lý do, kênh truyền hình này quảng bá cho chuyện bạo lực tình dục được bọc khéo bằng lớp vở ngoài lãng mạn và thi vị.

Ca sĩ Beyonce bị chỉ trích

Đóng góp không nhỏ vào thành công trong chiến dịch quảng bá phim 50 Sắc Thái là tên tuổi nữ ca sĩ Beyonce. Thần tượng nước Mỹ tham gia phim với vai trò ca sĩ hát nhạc nền và ca khúc được dùng là Crazy in love phiên bản mới gợi cảm hơn.

Nhắc lại, Crazy in love là bản hit ra mắt năm 2003 của nữ ca sĩ với chủ đề về tình yêu cuồng si và mê đắm. Vì thế, bản nhạc khá hợp với tinh thần phim. Người xem mong chờ các cảnh nóng của nhân vật chính trên nền giọng hát gợi tình của Beyonce.

Trong trailer mới đây của 50 Sắc Thái, giọng hát nữ ca sĩ được xem như con gà đẻ trứng vàng ở Bắc Mỹ cũng vang lên với Crazy in love. Thế nhưng Beyonce cũng bị chỉ trích đi tham gia dự án phim dung túng tình dục rẻ tiền và thậm chí không lành mạnh này.

Bỏ qua mọi lời chỉ trích, Beyonce tiếp tục đồng hành cùng phim. Ngày 19/2, nữ ca sĩ da màu đã tung ra một teaser của phim lên trang mạng xã hội cá nhân Instagram. Clip được 443 nghìn người trong tổng số 14 triệu fan của Beyonce thích. Khi trailer ra mắt hai tuần trước, có gần 1 triệu fan của Beyonce yêu thích và chia sẻ lại trailer này.

Poster bị tố ăn cắp ý tưởng phim Mad men

Giữa tháng 6, poster của phim ra mắt cùng một số hình ảnh đầu tiên. Ngay lập tức, fan hâm mộ soi và tố những hình ảnh này đánh cắp ý tưởng gốc từ phim truyền hình ăn khách Mad men.

Trong hình ảnh lần đầu tiết lộ về 50 Sắc Thái, nhân vật nam chính Christian Grey mặc áo vest và lái xe hơi lịch lãm và trông không khác cảnh phim Mad Men.

Thậm chí, hình trong poster có nhân vật nam chính đứng trên một tòa nhà cao tầng nhìn xuống phố giống hệt như hình ảnh poster của series Mad men. Khi các fan lên tiếng rằng nhà sản xuất của 50 Sắc Thái "chôm" ý tưởng của Mad Men, Universal và hãng đồng phát hành im lặng.

Đạo diễn và tác giả tiểu thuyết bị đồn từ mặt nhau

Lần ngược về giai đoạn phát triển kịch bản, người ta còn thấy tin đạo diễn phim Sam Taylor và tác giả tiểu thuyết gốc E.L. James "từ mặt" nhau vì mâu thuẫn xử lý chuyện phim.

Tháng 1/2014, một nguồn tin thân cận chia sẻ trên báo chí: "E.L. James muốn bộ phim phải trung thành với cuốn sách một cách chuẩn xác, nhưng Sam lại có quan điểm khác. Sam nhắc E.L. James rằng cô ấy chỉ là người viết cuốn sách còn Sam mới là người làm phim. Điều này đã gây ra một số căng thẳng giữa hai người".

Diễn viên chính bỏ vai

Ngay cả khi dự án phim vừa khởi động, ê-kíp và các nhân vật liên quan đã nếm đủ ồn ào. Vai tỷ phú bạo dâm nam chính gây tai tiếng nhất.

Sau khi vượt qua nhiều ngôi sao khác như Alexander Skarsgard, Ian Somerhalder, Robert Pattinson, tài tử Charlie Hunnam được chọn vào vai chính nhưng cuối cùng lại bỏ vai. Nhiều người đoán anh bỏ vai bởi không chịu được sức ép dư luận. Sau chót, vai diễn được trao cho Christian Grey, nam người mẫu cao 1,83m Jamie Dornan.

Có hàng loạt ngôi sao hạng A của phim được ngắm vào vai cô gái thích khổ dâm như Emma Watson, Katie Holmes, Shailene Woodley, Alicia Vikander, Felicity Jones và cả Elizabeth Olsen. Nhưng cuối cùng, vai diễn lại thuộc về Dakota Johnson.

Sách gốc gây tranh cãi ầm ĩ

Cuốn sách gốc khi ra mắt năm 2011 đã khiến cả làng xuất bản dậy sóng. Hàng tá chuyên gia cũng như tiểu thuyết "mắng chửi" không tiếc lời rằng sách là một thứ "dâm thư" tồi tệ. Thậm chí nữ văn sĩ Stephanie Meyer, tác giả tiểu thuyết Chạng vạng nói rằng 50 Sắc Thái là tiểu thuyết dạy làm tình mà bà không thèm sờ đến.

Thế nhưng, không ít người cho rằng hạng văn này lại giúp thay đổi đời sống tình dục với công chúng, giúp người đọc biết nhiều thể loại và kỹ năng tình ái hơn.

Bài viết liên quan