X-Men: Apocalypse sẽ diễn ra 10 năm sau X-Men: Days of Future Past.

Tin điện ảnh · Minh Giang ·

Mới đây, nhà sản xuất Simon Kinberg đã tiết lộ rằng bối cảnh của X-Men: Apocalypse sẽ diễn ra vào năm 1983.

Điều đó có nghĩa là bối cảnh phim sẽ rơi vào khoảng 10 năm sau những sự kiện trong X-Men: Days of Future Past, và bộ đôi huyền thoại Magneto (Michael Fassbender) và giáo sư X (James McAvoy) sẽ "già đi" khoảng 20 tuổi so với thời X-Men: First Class.

Đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào về nhân vật phản diện Apocalypse và cả cách xuất hiện của Apocalypse trong phần tiếp theo, dù đoạn after-credit của X-Men: Days of Future Past đã hé lộ một chút về tạo hình và sức mạnh của nhân vật phản diện được cho là mạnh nhất đối với các dị nhân này.

Ngoài Magneto và giáo sư X, các nhân vật quen thuộc như Mystique (Jennifer Lawrence), Beast (Nicholas Hoult) và Quicksilver (Evan Peters) đều đã có xác nhận sẽ trở lại với trong phần tiếp theo này. Nhà sản xuất Kinberg cũng xác nhận rằng phiên bản trẻ của các nhân vật Cyclops, Jean Grey, Storm và Gambit cũng sẽ xuất hiện.

X-Men: Apocalypse sẽ ra rạp vào ngày 27/5/2016.