Bài viết liên quan

5 đạo diễn phim Việt “chán” nhất nửa đầu năm 2018

Tin điện ảnh · VLynd ·

Những bộ phim có nội dung rời rạc, không truyền tải thông điệp gì và các tình tiết hài hước cũng không đủ chọc cười khán giả mà người chịu trách nhiệm chính là đạo diễn và đây là 5 đạo diễn “chán” nhất nửa đầu năm 2018.


Trịnh Thăng Bình đóng chính trong Ông Ngoại Tuổi 30 - Liệu có nối tiếp thành công của Tháng Năm Rực Rỡ?

Tin điện ảnh · Maii ·

Trịnh Thăng Bình đóng chính trong Ông Ngoại Tuổi 30 - Liệu phim remake này có nối tiếp thành công của Tháng Năm Rực Rỡ?

Cộng đồng

Thư Lê 10

Phim hay diễn tốt vui. Nhạc phim cũng hay

blakenguyen 6

Nếu bạn chưa hề xem bản gốc (thật sự là mình cũng chưa xem) thì chắc hẳn đây là một bộ phim dễ xem và đáng xem.

Thưà hưởng nội dung tốt, hài hước nhẹ nhàng và tự nhiên, dàn cast đẹp và nhạc phim rất hay. Tuy nhiên, bộ phim vẫn còn mang khá nhiều hơi thở Hàn Quốc trong bối cảnh, lời thoại và trang phục nên cảm giác vẫn thiếu sự quen thuộc trong bối cảnh Việt Nam.

Dàn diễn viên đã thể hiện khá tròn vai các tuyến nhân vật nhưng ở nhiều phân đoạn tình cảm , đặc biệt là đoạn cao trào ở cuối phim được làm chưa tới khiến tổng thể không có nhiều điểm nổi bật và đáng nhớ.

Nếu bạn cần một buổi tối cuối tuần nhẹ nhàng, thì Ông ngoại tuổi 30 là một lựa chọn đáng cân nhắc

Nhật Lan 10

Phim hay mang lại nhiều niềm vui. Đặc biệt a Bình rất đẹp trai, diễn viên diễn tốt
Xem thêm các đánh giá khác