Đánh giá của Phương Lan

Phương Lan 10

Dưới góc nhìn của 1 người ko đọc manga cũng như non-fan Takeru thì Ajin là một bộ phim khá ổn, thích hợp để giải trí, thỏa sức mãn nhãn với những trận chiến hoành tráng của các hắc hồn, căng thẳng đến nghẹt thở với những màn đấu súng, bắn giết đẫm máu. Takeru và Go đều diễn rất tròn vai, tui xin được chấm Go hơn vì cảm giác anh đã cân toàn team với cái sự ác và ngầu một cách hoàn hảo trong vai diễn như được đo ni đóng giày này: điên loạn, cuồng sát, đầy mưu mô (hơi bị ớn những cảnh Sato tự hạ mình để tái sinh)

Tâm lý nhân vật tuy hơi đi nhanh và phi logic 1 xíu nhưng bù lại sự quyết liệt, táo bạo của phim, bên cạnh kỹ xảo, hành động và nhạc nền hấp dẫn khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình trong suốt 120p. Ajin (và mới đây là LA đình đám Gintama) lại là minh chứng cho mảng hành động của Jmovies nay không còn quá lép so với các ông lớn Hollywood.