Đánh giá của Kurein

Kurein 9

Mình không phải fan của dòng phim F&F, mình đi xem phim này vì thích chú Dwayne, và nói thiệt là bỏ ra 2 tiếng xem phim thấy không phí tí nào.

Phim giải trí tốt, về cả mặt âm thanh hình ảnh lẫn kỹ xảo, tất nhiên là cả diễn viên luôn (TwT Hats xinh vãi cả nhái ý huhu).

Nói sao nhờ, kiểu như bạn xem một quyển shounen manga vậy, nên bỏ qua mọi cái mà bạn coi là *éo hợp lý vì đây chỉ là một phim giải trí. Còn nếu bạn cứ thích xoáy sâu quá vào nội dung và các vấn đề về tính logic hay cần rút ra cái giá trị nhân văn hay gì gì đó, thì thôi nên đi xem phim nghệ thuật có đoạt giải thì hơn.

P/S : Mà thực ra phim có giá trị nhân văn ý chứ, nói về vấn đề tình cảm gia đình thì có tính là nhân văn hông?

Lại P/S : Hông tính là xì poi cơ mà, có 1 anh hùng siêu lầy với giọng voice huyền thoại hoàn toàn hông được liệt kê trong danh sách credit sẽ khiến các bạn bất ngờ nạ XD Đoán xem là ai?