Trailer chính thức của Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương - Một trong những phim Hoa ngữ sở hữu đội hình hùng mạnh nhất từ đầu năm đến nay

Video - Trailer · SarahTran ·

Mới đây, nhà sản xuất của series Địch Nhân Kiệt đã tung ra đoạn trailer chính thức với nhiều tình tiết gay cấn, kỹ xảo hoành tráng, lại càng khiến cho các fan của làng phim Hoa Ngữ đứng ngồi không yên.

Poster chính thức của Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương.
Poster chính thức của Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương.

Sau thành công của 2 phần phim Địch Nhân Kiệt: Bí Ẩn Ngọn Lửa Ma (2010) và Địch Nhân Kiệt: Rồng Biển Nổi Dậy (2013), công ty Hoa Nghị Huynh Đệ của series điện ảnh cổ trang đình đám này quyết định cho ra mắt thêm phần thứ 3 mang tên Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương và được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công rực rỡ về mặt nghệ thuật lẫn doanh thu của hai phần trước. Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra đoạn trailer chính thức với nhiều tình tiết gay cấn, kỹ xảo hoành tráng, lại càng khiến cho các fan của làng phim Hoa Ngữ đứng ngồi không yên.

Phim lấy bối cảnh tại Thành Đô Lạc Dương thời nhà Đường, nơi có người đeo mặt nạ quỷ gây án khắp nơi, hồ ly hiểu tiếng người, con rồng được khắc trên cột bỗng dưng biến thành vật sống, những sự việc kỳ lạ kéo đến như mây. Vì muốn lần tìm manh mối và vạch trần chân tướng của những vụ án thần bí mà Địch Nhân Kiệt (Triệu Hựu Đình) phải nghĩ cách đối phó với Võ Hậu - Võ Mỵ Nương (Lưu Gia Linh). Sau khi phá được vụ án Long Vương, Địch Nhân Kiệt thu được Cang Long Giản (pháp khí trị rồng), đồng thời tiếp nhận chức vị chưởng quản Đại Lý Tự. Chính điều này đã khiến chàng trở thành vật cản lớn nhất trên con đường thâu tóm quyền lực của Võ Tắc Thiên.

Để tiêu diệt cái gai trong mắt này, Võ Tắc Thiên bèn lệnh cho Uất Trì Chân Kim (Phùng Thiệu Phong) triệu tập nhóm dị nhân cực mạnh, mưu đồ cướp đoạt Cang Long Giản. Với sự trợ giúp của Sa Đà Trung (Lâm Canh Tân) – một y sư trong cung, liệu vị thần thám trẻ tuổi Địch Nhân Kiệt có thể vừa phá giải những vụ án thần bí trong kinh thành, vừa thoát khỏi âm mưu đen tối nơi triều đình hay không?

Dàn cast chính của phim giữ nguyên như hai phần trước, bao gồm Triệu Hựu Đình, Lâm Canh Tân, Phùng Thiệu Phong, Lưu Gia Linh. Ngoài ra, ở phần phim này còn có sự góp mặt của ảnh hậu Mã Tư Thuần - nổi tiếng với vai Thất Nguyệt trong Thất Nguyệt và An Sinh, và Nguyễn Kinh Thiên - nam diễn viên đoạt giải Ảnh đế lần thứ 47 nhờ vai mafia Monk trong bộ phim Monga . Đặc biệt, Triệu Hựu Đình và Lâm Canh Tân không chỉ được khán giả yêu mến nhờ nổi tiếng là đôi bạn thân thiết đáng ngưỡng mộ, mà còn sở hữu lượng fan cực khủng khắp châu Á sau thành công của Tam Sinh Tam Thế (bản truyền hình) và Sở Kiều Truyện vào năm ngoái. Bên cạnh đó, đạo diễn của phim chính là Từ Khắc - đạo diễn của 2 phần trước đó và cũng là người đã nhào nặn nên nhiều tác phẩm nổi tiếng như Anh Hùng Bản Sắc, Hoàng Phi Hồng, Thất Kiếm, Long Môn Phi Giáp... Có thể nói, Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương là một trong những phim Hoa Ngữ sở hữu đội hình mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Ảnh hậu Mã Tư Thuần.
Ảnh hậu Mã Tư Thuần.
Ảnh đế Nguyễn Kinh Thiên.
Ảnh đế Nguyễn Kinh Thiên.
"Phù thuỷ" Từ Khắc.
"Phù thuỷ" Từ Khắc.

Là người đi đầu trong việc áp dụng kỹ xảo vào phim võ hiệp, đạo diễn Từ Khắc không ngừng nhắc nhở bản thân phải tìm cách mang đến cho khán giả những trải nghiệm khó quên trên màn ảnh. Các nhà nghiên cứu tin rằng Từ Khắc đại diện cho đỉnh cao công nghệ của nền điện ảnh Trung Quốc. Các tác phẩm của ông luôn mê hoặc khán giả bằng sự hoành tráng và hoa lệ. Vì vậy, chẳng có gì khó hiểu khi phần hai Địch Nhân Kiệt: Rồng Biển Trỗi Dậy lại đạt doanh thu 90 triệu USD, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng phòng vé Hoa Ngữ năm 2013.

Từ Khắc cho biết, lần này, những thử thách mà chàng ‘Sherlock Holmes phương Đông’ sẽ được đẩy lên cao độ:

“Mọi người đều sợ chết, tôi muốn biết Địch Nhân Kiệt khi sợ chết sẽ như thế nào? Địch Nhân Kiệt không muốn bản thân đột nhiên tan biến. Chẳng phải vì thống khổ hay không cam lòng, mà do anh ta chưa thể hoàn thành việc mình cần làm.”

Trong phim căng thẳng là vậy, nhưng ở hậu trường, bộ ba soái ca Đình – Tân - Phong lại cực kỳ thân thiết và thường cùng nhau chơi game để giải khuây. Lâm Canh Tân cũng giải thích rằng vì bên nhau lâu ngày, anh càng tôn trọng Triệu Hựu Đình nên đã gọi Hựu Đình là “Triệu lão sư” để bày tỏ thành ý. Đáp lại thành ý này Triệu Hựu Đình đã gọi Lâm Canh Tân là “Tân Gia”. 

Ngoài ra, Phùng Thiệu Phong tiết lộ rằng vai diễn của anh và Triệu Hựu Đình sẽ có thêm chút “mờ ám”. Sau đó, Lâm Canh Tân cũng không chịu thua mà khẳng định Sa Đà Trung và Địch Nhân Kiệt mới là “thân càng thêm thân”. Điều này khiến fan của cặp đôi Đình – Tân vô cùng phấn khích.

Ngay khi vừa ra mắt, đoạn trailer chính thức của Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương đã lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ giới truyền thông và cộng đồng mạng Trung Quốc, nhờ tiết tấu lôi cuốn và kỹ xảo hoàn thiện hơn hẳn những đoạn teaser trước đó. Phim hứa hẹn sẽ là bữa tiệc thị giác thịnh soạn cho khán giả trong dịp mùa hè năm nay.

Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 17/08/2018.