Intouchables – Từ đời lên phim

Tin điện ảnh · Acyslz ·

(Moveek) - Chỉ trong vòng chín tuần sau khi phát hành, Intouchables nhanh chóng trở thành bộ phim Pháp ăn khách thứ nhì ở đất nước hình lục lăng. Theo một cuộc khảo sát vào cuối năm 2011 ở Pháp, phim về tình bạn giữa một doanh nhân khuyết tật và người phụ tá được bình chọn là sự kiện văn hóa nổi bật nhất năm với 52% số phiếu, vượt qua cả The Artist danh giá.

Từ đời thực...

Phóng sự Bên lề cuộc sống và cái chết được phát sóng trên kênh France 3 vào đầu năm 2003, kể về cuộc sống của nhà quý tộc Philippe Pozzo di Borgo sau một tai nạn nghiêm trọng. Khi đó, bộ đôi Olivier Nakache và Éric Toledano vẫn đang loay hoay chuẩn bị cho phim đầu tay Je préfère qu'on reste amis..., nhưng ý tưởng tái hiện lại câu chuyện bắt đầu nhen nhóm trong họ. "Chúng tôi đều rất thích phóng sự đó," Toledano tâm sự. "Nó gợi lên nhiều điều, và cũng rất hài hước nữa."

Mãi đến khi bộ phim thứ ba Tellement proches ra mắt, hai nhà biên kịch – đạo diễn mới quay trở lại với dự định từ 6 năm trước. "Nhà sản xuất trố mắt nhìn chúng tôi: 'Các anh muốn làm phim hài về một người ngồi xe lăn à, đầu óc bị gì không đấy?' Toledano cười. "Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng thuyết phục nhà sản xuất Duval  đến thăm Pozzo di Borgo"

Philippe Pozzo di Borgo và Abdel Sellou ngoài đời
Philippe Pozzo di Borgo và Abdel Sellou ngoài đời

Doanh nhân Philippe Pozzo di Borgo bị liệt toàn thân sau một tai nạn vào năm 1993. Vợ ông mất 3 năm sau đó, buộc ông phải tìm một phụ tá giúp đỡ trong sinh hoạt hằng ngày. Việc gặp gỡ chàng thanh niên ngoại ô Abdel Sellou trở thành bước ngoặt của đời ông.

"Abdel là người khó chịu, kiêu căng, tàn nhẫn, thiếu ý thức nhưng giàu lòng nhân ái. Luôn chi li từng tí một, luôn có mặt mỗi khi tôi cần, bảo vệ tôi khi tôi yếu đuối, khiến tôi cười mỗi khi lên cơn run rẩy. Không có anh ấy, tôi hẳn đã tiêu rồi", Pozzo di Borgo viết như thế trong lần tái bản quyển tự truyện của ông.

Câu chuyện đầy cảm hứng của tỉ phú 61 tuổi khiến không ít nhà làm phim quan tâm. "Nakache, Toledano và Duval không phải là những người đầu tiên đến đưa kịch bản và đề nghị làm phim về tôi," ông nói thêm về lý do bật đèn xanh, "Nếu bạn làm phim này, nó cần có nhiều tiếng cười trước đã. Câu chuyện của tôi chỉ có thể  được nhìn qua lăng kính hài hước. Vừa gặp mặt tôi đã chắc chắn ba người này có thể làm nên chuyện. Họ chân thành nhưng đôi lúc lại hơi khờ, đó là kiểu người không biết nói dối."

Với điều kiện dành 5% lợi tức của phim cho một tổ chức từ thiện cho người khuyết tật, cả ba gã "khờ" này cuối cùng đã có được cái gật đầu từ Pozzo.

... lên màn ảnh

Nam diễn viên gốc Senegal Omar Sy là cái tên được nhắm đến đầu tiên cho nhân vật Driss vì đã từng hợp tác với hai đạo diễn trước đây. "Chúng tôi cho anh ấy xem phóng sự và nói: 'Nếu anh không đóng phim này thì chúng tôi cũng không muốn làm nữa', và anh ấy đồng ý ngay", vị đạo diễn nhớ lại.

Có nhiều ý kiến thắc mắc về ngoại hình của anh (Omar là người da màu trong khi Abdel là người gốc Algerie da trắng) nhưng điều đó không ngăn cản Omar Sy thể hiện rất sống động một chàng trai vui tính và tận tâm, như những gì người ta miêu tả về Abdel. Ở lễ trao giải César (giải thưởng điện ảnh cao quý nhất của Pháp), chính Omar Sy đã "lật kèo" Jean Dujardin của The Artist để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc, chỉ hai ngày trước khi tài tử này nhận tượng vàng Oscar.

Omar Sy là diễn viên da màu đầu tiên thắng giải César
Omar Sy là diễn viên da màu đầu tiên thắng giải César

Còn François Cluzet, diễn viên đã có 10 đề cử César (một lần thắng) trong sự nghiệp, người giờ đây chỉ thích đóng những phim độc lập hơn là phim thương mại như định hướng của Intouchables, khiến hai vị đạo diễn tốn rất nhiều thời gian để... lấy can đảm nói chuyện với ông. "Tôi cứ tưởng ông ấy phải rất khó gần," Toledano chia sẻ. "Vậy mà ông ấy chủ động hẹn trước ở quán cà phê. Chúng tôi đến sớm cho phải phép lịch sự, nhưng ông ấy đã ngồi sẵn ở đó. Cluzet dành một ngày để đọc kịch bản, và ngay hôm sau ông gọi điện nhận vai."

Nhận xét về hai diễn viên chính, Toledano nói: "François Cluzet là kiểu nghệ sĩ vị nghệ thuật, rất nghiêm túc và cầu toàn. Còn Omar Sy thì lại hay đóng phim truyền hình và dễ dãi hơn. Họ như từ hai thế giới khác, nhưng mà bạn thấy họ diễn trên phim như thế nào rồi đấy."

Toàn bộ diễn xuất của François Cluzet chỉ từ phần cổ trở lên nhưng đủ khiến khán giả kinh ngạc
Toàn bộ diễn xuất của François Cluzet chỉ từ phần cổ trở lên nhưng đủ khiến khán giả kinh ngạc

Trái với những lời tôn vinh ở sân nhà, Intouchables lại không được giới phê bình của Mỹ đánh giá cao. Dĩ nhiên, với một nền điện ảnh đã có những Rain Man, Driving Miss Daisy hay Scent of A Woman thì câu chuyện trong phim không có gì quá mới mẻ. Tuy vậy, ý kiến của những cây bút bình luận vẫn không cản được sự yêu mến của khán giả dành sự tươi sáng, dí dỏm, tính nhân văn cũng như diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên chính. Điều này chắc chắn sẽ là thách thức không nhỏ đối với phiên bản làm lại do hãng Weinstein sản xuất, dự kiến do Colin Firth thủ vai chính.

The Intouchables khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 15/6.

Bài viết liên quan