Khám phá 10 chi tiết và Easter Egg thú vị trong trailer của Deadpool 2

Phim Siêu Anh Hùng · Video - Trailer · SarahTran ·

Trailer này không những tiết lộ cốt truyện, những cú twist, mà còn cho thấy sự mở rộng của vũ trụ X-Men.

Kéo xuống để xem tiếp

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng thì trailer của Deadpool 2 cũng đã được tung ra. Trailer này không những tiết lộ cốt truyện, những cú twist, mà còn cho thấy sự mở rộng của vũ trụ X-Men. Khán giả đã biết sơ qua nhân vật phản diện thực sự trong Deadpool 2, đồng thời còn được hé lộ về bộ phim X-Force có thể sẽ được thực hiện trong tương lai. Nhưng đây chỉ là những khoảnh khắc quan trọng để thu hút sự chú ý của fan, nếu xem kĩ hơn, chúng ta còn có thể phát hiện được những chi tiết nhỏ và nhiều Easter Egg thú vị khác.

1. Easter Egg từ phim Sisterhood of the Traveling Pants

Chắc hẳn khán giả đều rất vui khi Dopinder – anh chàng lái taxi cuối cùng trở thành tài xế của Deadpool, đã được thả tự do sau khi thực hiện hàng loạt hành động phạm pháp: bắt cóc tình địch, nhét anh ta vào cốp xe, sau đó còn khiến cho một chiếc xe khác tông vào chiếc xe đang nhốt anh chàng kia. Trong phần 2, Dopinder đã hiểu rõ hơn về Deadpool, nhưng không có nghĩa Deadpool sẽ thôi ba hoa và thể hiện sự “thông thái” của mình. Trong trailer, Deadpool đã sử dụng lời thoại từ một bộ phim chick-flick để chứng minh quan điểm của mình:

“Làm việc tốt không phải là chuyện dễ. Nhưng nếu anh muốn chiến đấu cho cái thiện, đôi khi anh phải chơi bẩn. Và đó là lý do tại sao Sisterhood of the Traveling Pants thực sự là một phim khiêu dâm.” (Doing the right thing is messy. But if you want to fight for what’s right, sometimes…you have to fight dirty. And that is why Sisterhood of the Traveling Pants is pure pornography.)

Deadpool đã chơi chữ trong câu nói này (dirty còn có nghĩa là tục tĩu, liên quan với từ pornography nhưng khi dịch ra tiếng Việt cho dễ hiểu thì làm mất cái hay của việc chơi chữ này), nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu rõ hàm ý của nó là gì, có lẽ khi phim được ra rạp thì sẽ hiểu rõ hơn. Chắc hẳn đây là câu thoại do chính Ryan Reynold nghĩ ra, bởi Traveling Pants là bộ phim do Blake Lively – vợ của anh, đóng vai chính.

2. Giai điệu gợi nhớ về sự nghiệp lúc trước của Ryan Reynolds

Trailer mở đầu với cảnh Dopinder đang thưởng thức bài hát All Out of Love của Air Supply trong khi Deadpool chạy “trối chết” về phía chiếc xe và một đám người giận dữ đang đuổi theo phía sau. Rõ ràng, một giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn và ngọt ngào như All Out of Love vang lên trong trailer của một phim hài và bựa như Deadpool quả thật hơi sai. Nhưng nhà sản xuất không hề chọn bài hát này chỉ để…cho vui, mà đây chính là hành động tinh tế nhất để gợi nhắc về sự nghiệp của Ryan Reynolds trong quá khứ. Bởi ca khúc này đã từng vang lên trong bộ phim National Lampoon’s Van Wilder (2002).

Nhân vật chính của phim là Van Wilder. Sau khi Wilder thổ lộ người mà anh đang yêu trong một bữa tiệc đại học, mọi việc lại trở nên tồi tệ khi những lời thổ lộ của anh lại bị sử dụng và “xào nấu” thành một câu chuyện rẻ tiền trên mặt báo. Anh đau lòng và cô lập mình với thế giới xung quanh, ngồi một mình trong phòng ký túc xá, uống bia và chơi guitar. Sau đó anh chuyển nỗi buồn của mình vào trong bài hát All Out of Love.

3. Easter Egg của Indiana Jones

Easter Egg của Raiders of the Lost Ark – phần đầu tiên của Indiana Jones rất dễ bị bỏ lỡ, bởi nó chỉ xuất hiện trong một vài giây đầu tiên. Chúng ta vẫn chưa biết chính xác lý do tại sao nhóm người kia lại đuổi theo Deadpool, có lẽ là đánh cắp một cái tượng vàng từ ngôi đền nào đó chăng?

Khi Deadpool chạy về phía chiếc xe của Dopinder, anh đã hét lên rằng “Start the car! Start the car!” nhưng Dopinder chỉ lo ngồi nghe nhạc. Cảnh phim này giống hệt trong Raiders of the Lost Ark. Trong cảnh phim đó, Indy cũng chạy trối chết và la lên với Jock “Start the engine!” để anh nổ máy, nhưng Jock lại không nghe và chỉ tập trung câu cá.

4. Deadpool mang giày cao gót

Bạn chắc chắn sẽ phải ngưỡng mộ một tên sát thủ sẵn sàng thách thức những quan điểm truyền thống khi khoác lên mình những bộ đồ và phụ kiện khác người chỉ để tiện cho công việc. Bộ đồ màu đen đỏ chắc chắn là thứ mà Deadpool cần nhất khi làm nhiệm vụ để che đi các vết máu. Nhưng khi đến những nơi đòi hỏi cần phải hóa trang để đánh lạc hướng của kẻ thù, thì việc Deadpool mang… giày cao gót vào câu lạc bộ thoát y cũng không có gì sai trái.

5. Cable có thể không phải là phản diện chính của phim

Kể từ khi nhà sản xuất bắt đầu thực hiện chiến dịch quảng bá, khán giả đã luôn cho rằng Deadpool sẽ phải đối mặt với tên Cable giận dữ, hung hăng và nguy hiểm. Nhưng trailer này lại cho thấy một hướng đi khác, dựa vào cảnh phim Cable đứng đối mặt với Deadpool trong một con hẻm và hỏi về tung tích của một đứa bé. Sau đó chúng ta thấy được đứa bé đứng trước một đống tòa nhà đổ nhà.

Chúng ta không biết gì về nhân vật này và ai mới là người đánh sập các tòa nhà kia. Có lẽ kịch bản phim không hề đơn giản như chúng ta luôn nghĩ.

6. Deadpool là fan của Superman

Trailer lần này không hề nói nhiều về mối quan hệ giữa Wade Wilson và Vanessa, nhưng có vẻ họ vẫn hạnh phúc với nhau. Vanessa chờ đợi Wade tại căn hộ khi Wade về trễ, sau đó xin lỗi cô và họ hôn nhau đắm đuối. Lúc xin lỗi, Wade đã nói lý do tại sao mình lại đến trễ:

“Anh bận truy quét bè lũ gluten trên thế giới và bắn vào vũ trụ để chúng không làm hại ai được nữa.” (I was rounding up all the gluten in the world and launching it into space where it can’t hurt us again.)

Câu nói quen thuộc này đã hiện trong bộ phim Superman IV: The Quest for Peace – phần phim cuối cùng mà Christopher Reeve đảm nhận vai Man of Steel. Trong phim, Superman không chỉ đánh bại Nuclear Man mà còn chống lại chính phủ của các nước trên Trái Đất. Sau khi đọc một bài diễn thuyết cho Liên hợp quốc, Superman đã “quét sạch toàn bộ vũ khí hạt nhân trên thế giới và bắn chúng vào vũ trụ để chúng không hại ai được nữa.”

7. Mutant mới xuất hiện

Chắc chắn ai cũng đều tập trung sự chú ý vào phiên bản mới của Negasonic Teenage Warhead, với bộ suit cho thấy nhân vật này đã thực sự biến đổi. Nhưng đừng nên bỏ lỡ nhân vật đứng phía sau Negasonic, do nữ diễn viên Shioli Kutsuna thể hiện. Hiện tại, thông tin về nhân vật này vẫn chưa được công bố. Nhưng chúng ta có thể đoán cô là ai qua bộ đồ mà cô đang mặc.

Trong vũ trụ X-Men không có nhiều mutant với năng lực liên quan đến điện. Nhưng qua trang phục mà cô gái này đang mặc, rất có thể cô chính là Noriko Ashida, còn được biết đến với cái tên là Surge, với năng lực hấp thụ và truyền điện vào khu vực gần nhất.  

8. Terry Crews vào vai mutant Bedlam

Sau nhiều suy đoán và giả thuyết, cuối cùng thì trailer cũng đã xác nhận rằng Terry Crews vào vai Bedlam trong Deadpool 2. Bedlam a.k.a Jesse Aaronson xuất hiện lần đầu tiên trong comic trong X-Force. Bedlam có khả năng tạo ra điện-từ trường và cảm nhận năng lực của các mutant khác. Bedlam cũng có thể được chọn để chống lại một vài chiêu tấn công của Cable, hoặc cũng có thể chống lại đứa trẻ bí ẩn với năng lực nguy hiểm mà Cable tìm kiếm.

9. Rob Delaney vào vai mutant Peter

Fan đã chờ đợi nhiều năm để được chứng kiến nhóm X-Force thật sự được tập hợp lại trên màn ảnh và trong Deadpool 2, có vẻ như mong ước đó sắp thành hiện thực. Không chỉ có Domino gọi X-Force là “ăn theo” nhóm X-Men (Deadpool cũng đồng ý với điều đó) mà còn có một tập hồ sơ được ghi là “X-Force” xuất hiện trong trailer. Wade cũng sẽ tuyển thêm mutant khác tên là Peter – do nam diễn viên Rob Delaney thể hiện.

Sau đó Peter còn xuất hiện trên chiếc máy bay của nhóm X-Force, với bộ râu đen và mặc áo sơ mi trắng, ngồi cùng với các mutant được trang bị đầy đủ vũ khí khác. Năng lực của Peter là gì chúng ta vẫn chưa biết rõ.

10. Deadpool đến dinh thự của Charles Xavier

Sau lần chạm trán trong phần đầu, Deadpool đã gặp lại Colossus tại dinh thự của Charles Xavier và còn ôm anh chàng này một cách “ấm áp”. Nhà sản xuất đã xác nhận rằng Colossus sẽ là một trong những nhân vật quan trọng nhất của Deadpool 2. Điều này có nghĩa là anh sẽ có vai trò rất quan trọng trong các sự kiện của phim, hoặc chỉ đơn giản là cầu nối giữa nhóm X-Force của Wade với vũ trụ X-Men.

Wade đã đến dinh thự của Xavier, thậm chí còn được mời vào trong và ngồi lên xe lăn của giáo sư Xavier. Xem xét tất cả mọi chi tiết, thì rất có thể Sir Patrick Stewart – người thủ vai giáo sư Charles Xavier sẽ xuất hiện với vai cameo.

Trên đây là 10 chi tiết thú vị và Easter Egg xuất hiện trong trailer của Deadpool 2. Bạn còn tìm thấy được chi tiết nào khác nữa? Hãy chia sẻ với Moveek nhé!

Nguồn: Screen Rant