Phòng vé Hàn Quốc mông lung “hậu” đại dịch

Tin điện ảnh · MarsLe ·

không một phim nội địa nào bước chân được vào top 10 doanh thu.

Các rạp chiếu Hàn Quốc đã mở cửa trở lại, nhưng tình hình kinh doanh thì 1 màu ảm đạm. 

Tuần qua, phòng vé Hàn chỉ đạt 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều hãng phim lớn, cả nội địa, vẫn chưa chắc chắn về lịch phát hành các phim bom tấn. Rạp chiếu hiện chỉ tạm phát lại các phim ngoại từ nhỏ đến trung bình. 

Và khá kỳ lạ, không một phim nội địa nào bước chân được vào top 10 doanh thu. 

The Greatest Showman mở lại hôm thứ 5, và ngay lập tức chiếm top với $205,600 trong 5 ngày. Những bộ phim lọt top khác gồm The Hitman’s Bodyguard, Weathering with You, và Farewell My Concubine. 

The Platform (trước đó đã lên sóng Netflix – không gồm thị trường Hàn Quốc & Đài Loan), khởi chiếu từ 13.05, cũng thu về $387,000 sau 2 tuần công chiếu.

Một số phim nội địa lớn dự kiến ra mắt trong tháng 5 như Innocence và Intruder đã được dời sang tháng 6. 

Nguồn: Variey