Task Force X Profile – The Joker

Tin điện ảnh · AlexTran ·

Nguồn gốc của Joker đã được kể đi kể lại, nhưng chúng thường đi theo một lối kể chung là: Red Hood là một kẻ ác mà Batman săn đuổi, rồi sau đó Red Hood ngã xuống thùng chứa Acid khổng lồ. Red Hood "chết" . Acid đã "bóc" trắng gương mặt của hắn, biến màu tóc thành màu xanh lá và đôi môi sang đỏ tươi. Và từ đó The Joker được "sinh ra" .

"This city deserves a better class of criminal. And I’m gonna give it to them... Ha Ha Ha..."

Nhân vật: The Joker

Tên thật: "dữ liệu trống"

Tuổi: 30

Nhận dạng: tóc màu xanh lá, da tẩy trắng, môi đỏ tươi, mắt kẻ. Trông giống gã hề điên. Mặc vest màu tím, áo trong màu xanh lá, đeo cà vạt và cài hoa trên ngực áo (tuỳ vào từng phiên bản của gã ).

Khả năng đặc biệt: Gần như không có.

Mức độ trí tuệ thuộc hàng Thiên Tài, là chuyên gia về kĩ sư và hoá học. Nắm bắt trong tay khả năng chiến thuật tuyệt đỉnh.

Vũ khí cá nhân: Sử dụng rất nhiều vũ khí khác nhau như là Bom, chất độc, khí ga độc, súng ống, acid...vv…miễn sao hắn đạt được mục đích hoặc...ít nhất thì cũng nhúng tay vào một tí (Penguin: "Mày làm tao mất cả đống tiền... con hề này. Nó và thằng bồ khốn nạn đốt xe của tao rồi đẩy xuống sông. Chỉ để cười cho vui thôi đấy " trích đoạn ASSAULT ON ARKHAM ).

Mức độ nguy hiểm: 1/1, hắn là một kẻ điên toàn diện và cũng là thiên tài. Hắn là kẻ thù số một của Batman, là kẻ thù mang tính biểu tượng nhất trong số loạt kẻ thù. Hắn hoàn toàn đứng về phe ác. Giết người chẳng là vấn đề gì to tát với hắn (giống như việc người ta phải ăn mỗi ngày) trừ những kẻ mà hắn muốn lợi dụng cho mục đích riêng thì sẽ được sống (lâu hơn một chút).

Hắn thường lợi dụng mối quan hệ của hắn với Harley Quinn, nhưng dù sao đi nữa thì hắn vẫn có một mối tình sâu đậm đặc biệt với cô ả.

Nguồn gốc của Joker đã được kể đi kể lại, nhưng chúng thường đi theo một lối kể chung là: Red Hood là một kẻ ác mà Batman săn đuổi, rồi sau đó Red Hood ngã xuống thùng chứa Acid khổng lồ. Red Hood "chết" . Acid đã "bóc" trắng gương mặt của hắn, biến màu tóc thành màu xanh lá và đôi môi sang đỏ tươi. Và từ đó The Joker được "sinh ra" .

Joker đã 2 lần chính thức xuất hiện trên màn ảnh rộng: Jack Nicholson thủ vai trong bộ Batman (1989) và Heath Ledger (vai diễn kinh điển nhất mọi thời đại) trong bộ The Dark Knight (2008). Ngoài ra, nhân vật này cũng 2 lần được xuất hiện trên TV Series: Cesar Romero thủ vai trong Batman TV Series (1966-1968) và sự xuất hiện mới đây nhất của Cameron Monaghan trong Gotham TV Series (2014-2015).

Trong năm 2016 sắp tới đây thì Jared Leto, tài tử nhận được danh hiệu Oscar cho vai diễn phụ xuất sắc nhất sẽ thủ vai nhân vật này trong bom tấn Suicide Squad, và khi được hỏi thì anh có nói rằng: "tôi sẽ cho mọi người thấy một Joker hoàn toàn mới của riêng tôi " Ha Ha Ha........you complete me Batsy !

Nguồn: -Alex-