Thành công của Deadpool giúp Logan dễ thở hơn

Phim Siêu Anh Hùng · Tin điện ảnh · Tori Quách ·

Tuy Logan vẫn chưa chính thức được Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPAA) gắn mác R-Rated mà fan hằng mong đợi, nhưng những đoạn trailer và từ kỳ sản xuất đã gợi ý rằng phim sẽ đầy máu me. Và đây không phải là bộ phim bạo lực đầu tiên của Fox. Năm ngoái, hãng đã thu được thành công lớn với Deadpool, bộ phim mà – ngoài việc đậm chất bạo lực, hài tục tĩu và ngôn ngữ đa sắc – đã trở thành con cừu vàng của loạt phim X-Men.

Tuy Logan vẫn chưa chính thức được Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPAA) gắn mác R-Rated mà fan hằng mong đợi, nhưng những đoạn trailer và từ kỳ sản xuất đã gợi ý rằng phim sẽ đầy máu me. Và đây không phải là bộ phim bạo lực đầu tiên của Fox. Năm ngoái, hãng đã thu được thành công lớn với Deadpool, bộ phim mà – ngoài việc đậm chất bạo lực, hài tục tĩu và ngôn ngữ đa sắc – đã trở thành con cừu vàng của loạt phim X-Men.

Xét đến những khó khăn mà Ryan Reynolds và đồng nghiệp phải trải qua để Deadpool được cất cánh – cũng như kinh phí hạn hẹp của phim, rõ ràng là Fox có lẻ không hy vọng quá nhiều vào bộ phim. Đương nhiên, cuối cùng họ đã phải ngạc nhiên và khi có những thông tin về chuyện Hugh Jackman đã cắt giảm tiền thuê của mình để bảo đảm rằng lần xuất hiện trong vai Wolverine cuối cùng của anh sẽ là một bộ phim R-rated, nhiều người đã nghĩ rằng thành công của Deadpool đã dọn đường cho Logan.

Trong buổi phỏng vẫn với Fandango, khi được hỏi về mối tương quan giữa Deadpool và Logan thì đạo diễn James Mangold đã khẳng định như sau:

 “Tôi đã viết kịch bản cho bộ phim này trước khi Deadpool ra rạp nhưng tôi đồng ý rằng việc Deadpool làm đã khiến hãng phim cảm thấy tốt hơn về sự mạo hiểm mà tôi đã yêu cầu họ. Họ nhìn thấy được vẫn có một thị trường đáng giá cho sự khác biệt.”

Nhận xét của Mangold đã làm yên lòng fan theo nhiều cách. Đầu tiên, Fox đã sẵn sàng cho fan thứ họ muốn – một phiên bản live-action đầy tàn bạo của Wolverine – và thứ hai, Logan không chỉ đơn giản được thêm thắt những cảnh máu me và câu từ thô tục để lợi dụng sự thành công của Deadpool mà là bộ phim đã luôn được định hướng bạo lực như thế. Có vô số những bộ phim đã bị hãng phim của mình giảm bậc rating xuống để phù hợp với gia đình và trẻ nhỏ và quả thật ta nên thở phào khi Logan không rơi vào trường hợp như thế.

Nếu bộ phim Wolverine cuối cùng này giành được thành công vang dội, nó có thể mở ra một lối đi khác cho Fox. Như Mangold gợi ý trong lời nói của mình, Deadpool chứng tỏ rằng vẫn còn một thị trường chưa hoang vắng tại Hollywood dành cho các bộ phim siêu anh hùng với nội dung người lớn. Hiện màn ảnh lớn của MCU đang kiêu dũng hướng đến khán giả đại chúng và DCEU cũng đang cố cạnh tranh trong vùng thị trường này. Bằng việc đi theo một hướng hoàn toàn khác, Fox có thể thu lời từ một phân khu khác của khán giả điện ảnh.

Theo đó, vẫn có một lượng người hâm mộ siêu anh hùng không hài lòng với rating của Logan: trẻ nhỏ. Trong khi những fan lâu năm, trưởng thành có lẻ đang vui sướng với viễn cảnh Wolverine cuối cùng cũng được thả lỏng trên màn bạc, thì dòng X-Men lại có một lượng lớn khán giả trẻ tuổi hơn có thể đang thất vọng vì không được xem màn trình diễn cuối cùng của Jackman tại các rạp chiếu.

Logan sẽ ra rạp vào 3.3.2017.

Deadpool 2 ra rạp vào 12.1.2018.

Nguồn: Screen Rant