[Trivia] Fear The Walking Dead S02E01 - Monster

Tin điện ảnh · Moveek ·

  • Nhân vật mới trong tập: Jack (mới chỉ qua giọng nói qua vô tuyến)
  • Cái chết trong tập:
    • (Có thể là) Rất nhiều cư dân vẫn đang ở lại thành phố Los Angeles
    • Một nhóm những người đi trên thuyền cuối tập bị đánh chìm bởi một thế lực không rõ ràng.
  • Cliff Curtis (nam diễn viên thủ vai Travis) tiết lộ rằng tên của tập này, "Monster" ngụ ý cho "con quái vật" bên ngoài (xác sống/những kẻ địch nguy hiểm) và bên trong mỗi người: "Để giết quái vật, bạn buộc phải trở thành quái vật". Quan niệm này có sự tương đồng nhưng đối lập với suy nghĩ của Carol Peletier trong TWD khi cô nói với Sam Anderson rằng: "Thứ duy nhất ngăn cháu trở thành quái vật chính là giết chóc"
  • Cảnh đầu tập phim này chính là hình ảnh mà lực lượng quân đội ném bom thành phố Los Angeles để thanh tẩy dịch bệnh. Điều này tương tự với việc thành phố Atlanta bên TWD cũng phải trải qua sự kiện tương tự (cảnh flashback trong tập 5 Season 2 "Chupacabra" khi Shane và Lori nhìn thấy thành phố bị quân đội ném bom).
  • Bài hát mà Alicia nghe thấy Jack bật qua vô tuyến là "Five Years" của David Bowie. Thật trùng hợp, bài hát này cũng nói về ngày tàn của thế giới.
  • Mặc dù đoàn làm phim sử dụng cùng chiếc du thuyền xuất hiện trong tập cuối season trước, Abigail của Strand trong Season 2 này có một số thay đổi về diện mạo.
  • Những lời mà Madison nói với Chris: "And it doesn't go away. The hurt stays" tương tự với lời mà Andrea từng nói với Beth trong tập 10 Season 2 TWD "18 Miles Out": "The pain doesn't go away, you just make room for it."
  • Xuất hiện tại chương trình Talking Dead phát sóng sau tập phim với tư cách khách mời, Cliff Curtis (Travis) chia sẻ lý do mà nhân vật của anh không đồng ý với quan điểm của Madison về việc nên cứu những người trên chiếc thuyền đi ngang qua là vì anh đang giữ lời hứa của mình với vợ cũ Liza: "Anh sẽ bảo vệ con trai chúng ta (bằng mọi giá)". Vậy nên anh không muốn cứu những người không quen biết có khả năng làm hại con trai mình.
  • Mercedes Mason cho biết rằng nhân vật Ofelia của cô đang trong một tâm trạng vô vọng: "Ofelia đang không hề ổn chút nào. Mất mẹ, ở cùng một người bố với bản tính mà cô ấy không hiểu nổi, xung quanh thì toàn là những người xa lạ. Bầu trời của cô ấy dường như rất u ám".
  • Một khán giả may mắn tại trường quay Talking Dead đã nhận được phần quà là con lươn giả mà Daniel câu được trong tập này.
  • Fear The Walking Dead sẽ chính thức có một game riêng trên điện thoại di động
  • 79% khán giả không đồng tình về việc Alicia nói chuyện với người lạ qua vô tuyến
  • Khi được hỏi rằng cái chết của Liza hay Griselda là bi thương nhất, 66% khán giả đã chọn Liza (người mà chính chồng cũ phải ra tay giết) và 34% chọn Griselda (người phải chết trong đơn độc không một người thân bên cạnh)
  • 56% khán giả cho rằng việc Strand nói chuyện một mình cho thấy anh ta có một bộ óc tinh quái lập dị, trong khi 44% còn lại cho rằng anh ta bị tâm thần.
  • 87% khán giả đồng tình việc Strand nhắc cho những người đi cùng mình biết rằng Abigail dù sao vẫn là du thuyền của anh ta