[Trivia] Fear The Walking Dead S02E14&15 - Wrath & North

Tin điện ảnh · Moveek ·

  • Nhân vật mới trong tập: Ramiro - tên cầm đầu một băng đảng khác tại thành phố Tijuana, hợp tác với băng đảng của Marco để tới tấn công La Colonia, Russell - người đàn ông đã bắt Ofelia
  • Cái chết trong tập: Christopher James Manawa (Chris), gia đình Francisco cùng vợ Ana & con gái Laura, Brandon Luke, Derek, Oscar Diaz, Andrés Diaz, Marco Rodriguez, Antonio Reyes, Ramiro, Alejandro Nuñez, Reynaldo, cùng rất nhiều cư dân La Colonia và thành viên băng đảng Los Hermanos.
  • Đây là lần đầu trong lịch sử loạt phim The Walking Dead có 2 tập phim được phát sóng liền mạch.
  • Tên tập 14 - “Wrath” có nghĩa là “cơn thịnh nộ”, chắc ai cũng đều biết nó ám chỉ cho “cơn thịnh nộ” mà Travis trút lên hai kẻ đã giết con mình. Tập tập 15 - “North” có nghĩa là “hướng Bắc”, hướng mà toàn bộ các nhân vật chính (trừ Strand) đều đang hướng tới, nơi có một căn cứ quân sự biên phòng.
  • Critics: Hai tập cuối này nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình, với số điểm được trang Rotten Tomatoes xếp hạng là 77% (dựa trên 13 bài đánh giá). Nhận xét ngắn gọn mà trang này đưa ra là: "Wrath" và "North" đã khép lại mùa phim một cách thành công nhờ vào hiệu ứng cộng hưởng từ các tập phim trước đó. Nó chứa đựng sự nguy hiểm nhưng đi kèm những cảnh bạo lực hợp lý, thể hiện rõ sự thay đổi trong bản chất con người. Kết thúc của mùa phim là một cảnh đầy hấp dẫn.
  • Tập phim đánh dấu lần đầu giết người của cả Travis và Alicia.
  • Chris là nhân vật chính duy nhất trong phim có cái chết không được chứng kiến bởi các thành viên cùng nhóm.
  • Khi được hỏi rằng liệu người đàn ông bắt Ofelia có cùng nhóm với những kẻ đã tấn công Nick & Luciana không, Robert Kirkman đã từ chối trả lời. Tuy nhiên, nếu như ông “giấu đầu” thì AMC đã làm “hở đuôi” khi credit tất cả những người đó với tên “Lính biên phòng”. Như vậy có thể suy ra những người này đều từng là quân nhân biên phòng của Mỹ trước khi dịch bệnh bùng phát và đã lập nên một trại cho người sống sót ngay tại chính căn cứ quân sự của họ với thực trăng được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã suy đoán rằng những người “lính biên phòng” này có thể sẽ là vai phản diện tiếp theo trong Season 3 và thậm chí có thể là “Woodbury phiên bản 2”.
  • Robert Kirkman tiết lộ trong Talking Dead rằng lý do tách Strand khỏi nhóm nhân vật chính là vì các biên kịch đang có “kế hoạch lớn” dành cho nhân vật này trong Season 3.
  • 2 bài hát được sử dụng trong tập 15 là “The Desperate Kingdom Of Love” của PJ Harvey (Cảnh Nick và Luciana dẫn người dân La Colonia đi) và “Goodnight” - Mierl Wagner (Cuối tập phim)
  • Kim Dickens (Madison) từng đề nghị Cliff Curtis (Travis) và biên kịch cho phép để cho Travis “làm thương” nhân vật của cô trong cảnh đánh đập tàn bạo Brandon & Derek nhằm giúp khán giả thấy rõ hơn sự phẫn nộ của anh ấy. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối.
  • Xuất hiện trong Talking Dead với tư cách là khách mời, Alycia Debnam-Carey, nữ diễn viên thủ vai Alicia tiết lộ rằng trong quá trình quay Season 2 tại Mexico, do là người Australia, lại phải đóng người Mỹ và nói chuyện với các nhân vật Mexico bằng tiếng Tây Ban Nha nên nhiều khi cô đã bị “loạn” và buột miệng nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
  • Khi được hỏi về điều mà họ mong muốn cho nhân vật Alicia vào Season 3, 61% khán giả tại Mỹ muốn cô ấy chính thức chuyển sang chế độ “sát thủ” Lexa, 25% mong cô sẽ đoàn tụ với anh trai và 14% còn lại hy vọng Alicia sẽ có “gấu”.
  • Một khán giả may mắn tại trường quay chương trình Talking Dead phát sóng sau tập phim đã nhận được phần quà là một hộp chứa đầy những đồ vật được dùng làm đạo cụ tiêu biểu xuyên suốt Season 2 của phim: bản đồ La Colonia, bình cứu hỏa tại khách sạn Rosarito, búa của Alicia, kính râm của Ofelia, chiếc tất dính đầy máu của Travis, trái bóng đá của Nick, chùm chìa khóa khách sạn của Elena, v.v...
  • Stefan Schwartz, đạo diễn của tập Chris chết cũng chính là đạo diễn của tập mẹ của cậu - Liza chết.
  • 68% khán giả ủng hộ quyết định về Mỹ của Ofelia, 32% còn lại muốn cô tiếp tục ở lại Mexico.
  • 84% khán giả cho rằng nếu là họ khi nghe thấy lời đe dọa của Marco, họ sẽ rời khỏi La Colonia, 12% còn lại muốn ở lại chiến đấu với chúng.