Đánh giá của NgDang

NgDang 9

Lâu rồi mới lại mua vé và đi xem phim VN, nhưng có thể gần đạt được tình cảm của người xem. Nội dung phim theo khuynh hướng tình cảm gia đình của Hàn Quốc, mọi người bảo là remake của “My Annoying Brother” (2016).
Diễn xuất Phong (Kiều Minh Tuấn) và Lâm (Isaac) mang 2 huynh hướng trái ngược nhau nhưng sâu trong đó vẫn có điểm chung trong tính cách, suy nghĩ về gia đình, về tình anh em. Với Phong (Kiều Minh Tuấn) mình thích cách diễn suất tự nhiên của anh ấy, đem lại nhiều tiếng cười cũng như cảm xúc - đúng kiểu người mạnh mẽ nhất cũng là người tình cảm nhất, yếu đuối nhất. Còn Isaac diễn tròn vai.