Đánh giá của Nhut225

Nhut225 10

Phim dễ thương, mới đầu coi chưa vô cảm xúc do diễn viên vai em Út diễn hơi yếu! Càng về sau thì phim diễn biến thu hút hơn. Có Thái Hoà là biết phim có những miếng hài không làm phim nhàm chán. Theo cá nhân cảm nhận phim xây dựng lấy chủ đề gia đình là chính (càng về cuối phim càng thấy rõ nội dung này) nhưng không quá lố, đủ để chạm đến khán giả. Diễn xuất của các diễn viên ổn! Thái Hoà lúc đầu nhìn thì nghĩ cũng một màu như những phim trước nhưng về sau thì tìm ra được cái khác biệt. Đặc biệt trong phim xuất hiện nhiều diễn viên quần chúng đặc biệt! Ai yêu chó sẽ xuýt xoa cả buổi, ra về còn bình muốn ôm một con về nuôi nếu được. Tóm lại, phim không nhảm, đáng để dẫn người yêu và bạn bè đi xem!