Đánh giá của 1788612361260978

1788612361260978 9

Phim chưa đến mức "xuất sắc' nhưng dừng lại ở mức ổn và đáng để xem.
+Kịch bản: Vì là phim phi thực tế nên nội dung cũng có nhiều chỗ phi logic nhưng có sự liên kết và mạch phim ổn. Kết phim thì hơi hụt hẫng và chưa rõ ràng. Thôi thì người xem tự tư duy vậy.
+Diễn viên: Không xét nhân vật phụ, thì dàn diễn chính {TRỪ JUN Vũ) ra thì đều diễn tốt. Mình không thích ông QNN nhưng phim này ổng diễn max hợp-max thần thái luôn. Đặc biệt thích bạn Thanh Tú, kiểu nét diễn rất duyên và có gì rất cuốn hút.
Hình ảnh: Phải nói hình ảnh max đẹp, Sơn Đoong lên phim mà nhìn như ở xứ sở thần tiên nào ý.
Nói chung phim đáng đồng tiền bát gạo để xem. Đi xem cố gắng tập trung coi và dùng não để bám theo mạch phim thì thấy hay, còn vừa xem vừa chém gió thì k thấy hay gì đâu.