Cộng đồng (2)

SarahTran 2

Nhiều khi con nít xem phim này còn thấy chán chứ đừng nói người lớn. Kịch bản dễ đoán, ngây ngô đến mức ngờ nghệch, nhảm nhí, lời thoại thì hồn nhiên đến mức vô duyên. Kĩ xảo tàm tạm. Tạo hình nhân vật hơi xấu, nam chính nhìn ngu dã man. Được cái team lồng tiếng giọng hay, dịch đúng hài nên phim mặn mòi hơn được chút. Nhưng tóm lại là phim ko đáng xem, con nít vô thì cười đc vài đoạn còn người lớn vô chắc ngủ nguyên buổi.

tinlethanhnhan 3

Phim đơn giản, cực kỳ đơn giản, chuyển từng lớp cảnh hệt như 'lật sách' kể chuyện cổ tích cho trẻ em trước khi ngủ vậy.
Điều này dẫn đến 2 hệ quả: trẻ con rất dễ theo dõi; người lớn thì cực kỳ chán.
Đồ họa cũng tàm tạm, đủ để hút mắt trẻ con.
Nhạc Nga, có đoạn không dịch lời nên trẻ con chắc cũng chả hiểu lắm đâu. Cũng được nhưng không hay lắm.
Điểm đặc biệt: dịch ra tiếng Việt rất 'bựa' khiến khúc cuối cũng cười được đôi chút.
Nếu chỉ dẫn trẻ em thì để tụi nhỏ tự coi (có thuyết minh) còn người lớn đem theo miếng bịt mắt để ngủ một giấc. Ngủ trong rạp có máy lạnh cũng thú vị. ?
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load