Đánh giá của beawind

beawind 9

Điều mình thích là cách quay phim và cách tiếp cận của 2 nhà làm phim. Hai người đàn ông ấy đã chọn sống ở làng Mai cùng với toàn thể tăng thân, cùng ăn, cùng ngủ, cùng thực hành chánh niệm, cùng tham gia hoằng pháp… để chiêm nghiệm sâu sắc hơn tư tưởng về chánh niệm xuyên suốt của người sáng lập nên Đạo tràng Mai Thôn- thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bản thân mình thấy đây là một cách tiếp cận thực sự có tâm, thực sự rất đáng trân trọng. Rồi cách quay phim xem cũng thật đã mắt. Những cảnh quay sống động, tràn đầy âm thanh tự nhiên, là tiếng chim hót giữa bạt ngàn núi rừng, là tiếng lá cây rì rào reo vang trong gió, tiếng bước chân tăng thân trên đám lá khô xào xạc, tiếng chuông chùa âm vang, tiếng hơi thở nhịp nhàng, đều đặn của mọi người, tiếng mưa rơi rả rích, tiếng sấm vang trời…Tràn đầy âm thanh nhưng hoàn toàn tĩnh lặng, hoàn toàn an yên.