14 bí mật về phim Tiên Hắc Ám của Angelina Jolie

Tin điện ảnh · Moveek ·

Bí mật đằng sau nhân vật Tiên hắc ám và các kỷ lục của "Maleficent" đối với hãng Disney là những điều thú vị mà không phải ai cũng biết về bộ phim mới của Angelina Jolie.

Eleanor Audley, diễn viên lồng tiếng cho bà tiên hắc ám trong phiên bản hoạt hình, cũng là người lồng tiếng Lady Tremaine - bà mẹ kế trong Cinderella, và Madame Leota - một mụ phù thủy xuất hiện trong chuyến hành trình Haunted Mansion (Nhà ma) tại công viên Disneyland.
Eleanor Audley, diễn viên lồng tiếng cho bà tiên hắc ám trong phiên bản hoạt hình, cũng là người lồng tiếng Lady Tremaine - bà mẹ kế trong Cinderella, và Madame Leota - một mụ phù thủy xuất hiện trong chuyến hành trình Haunted Mansion (Nhà ma) tại công viên Disneyland.
Cái tên “Maleficent” vốn được bắt nguồn từ ‘maleficentia’ trong tiếng Latin, có nghĩa là ‘điều ác’.
Cái tên “Maleficent” vốn được bắt nguồn từ ‘maleficentia’ trong tiếng Latin, có nghĩa là ‘điều ác’.
Để có được hình ảnh hoàn chỉnh của bà tiên hắc ám trong phiên bản hoạt hình, Eleanor Audley không chỉ lồng tiếng mà còn thực hiện việc diễn xuất kết hợp với hóa trang hoàn chỉnh nhằm cung cấp cho các họa sĩ một hình ảnh cụ thể về nhân vật.
Để có được hình ảnh hoàn chỉnh của bà tiên hắc ám trong phiên bản hoạt hình, Eleanor Audley không chỉ lồng tiếng mà còn thực hiện việc diễn xuất kết hợp với hóa trang hoàn chỉnh nhằm cung cấp cho các họa sĩ một hình ảnh cụ thể về nhân vật.
Ngọn lửa phát ra từ chiếc áo choàng của Maleficent được dựa trên một bức minh họa từ nước Séc thời trung cổ mà Marc Davis, họa sĩ huyền thoại của Disney, tình cờ nhìn thấy trong bộ sưu tập của gia đình ông.
Ngọn lửa phát ra từ chiếc áo choàng của Maleficent được dựa trên một bức minh họa từ nước Séc thời trung cổ mà Marc Davis, họa sĩ huyền thoại của Disney, tình cờ nhìn thấy trong bộ sưu tập của gia đình ông.
Cổ áo của Maleficent được thiết kế để trông giống như một con dơi dang cánh.
Cổ áo của Maleficent được thiết kế để trông giống như một con dơi dang cánh.
Cũng không ngạc nhiên, chiếc sừng của bà tiên này được lấy ý tưởng từ chiếc sừng của quỷ với mục đích “làm mọi người sợ chết khiếp”. Nhưng ở phiên bản Maleficent của Angelina Jolie, khán giả sẽ được thấy những góc cạnh chưa từng được tiết lộ về nhân vật này.
Cũng không ngạc nhiên, chiếc sừng của bà tiên này được lấy ý tưởng từ chiếc sừng của quỷ với mục đích “làm mọi người sợ chết khiếp”. Nhưng ở phiên bản Maleficent của Angelina Jolie, khán giả sẽ được thấy những góc cạnh chưa từng được tiết lộ về nhân vật này.
Angeline Jolie đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tạo hình nhân vật Maleficent. Chiếc sừng của cô được làm bởi các nghệ nhân là chuyên gia trong lĩnh vực đồ thờ tế.
Angeline Jolie đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tạo hình nhân vật Maleficent. Chiếc sừng của cô được làm bởi các nghệ nhân là chuyên gia trong lĩnh vực đồ thờ tế.
Đã có rất nhiều phiên bản khác nhau của cặp sừng được Jolie sử dụng trong phim bởi nếu dùng cặp nặng nhất, cổ của cô có thể bị gãy. Một trong số đó dùng nam châm để gắn vào và tháo ra dễ dàng.
Đã có rất nhiều phiên bản khác nhau của cặp sừng được Jolie sử dụng trong phim bởi nếu dùng cặp nặng nhất, cổ của cô có thể bị gãy. Một trong số đó dùng nam châm để gắn vào và tháo ra dễ dàng.
Tạo hình của Lady Gaga trong video nhạc Born This Way đã tạo cảm hứng cho việc thiết kế nên cặp xương gò má của Maleficent.
Tạo hình của Lady Gaga trong video nhạc Born This Way đã tạo cảm hứng cho việc thiết kế nên cặp xương gò má của Maleficent.
Những cặp kính áp tròng được Angelina sử dụng khi quay phim được làm dựa trên mắt của dê, loài có đồng tử mắt nằm ngang.
Những cặp kính áp tròng được Angelina sử dụng khi quay phim được làm dựa trên mắt của dê, loài có đồng tử mắt nằm ngang.
Angelina Jolie đã tình cờ nghĩ ra giọng nói đáng sợ cho nhân vật Maleficent trong lúc tắm cho những đứa con của cô.
Angelina Jolie đã tình cờ nghĩ ra giọng nói đáng sợ cho nhân vật Maleficent trong lúc tắm cho những đứa con của cô.
Con gái Vivienne của Angelina Jolie là người thủ vai Công chúa ngủ trong rừng lúc còn nhỏ. Bé được chọn vì không hề cảm thấy sợ hãi khi trông thấy mẹ trong bộ trang phục của Tiên hắc ám. Hai bé con khác của Jolie là Pax Thiên và Zahara cũng sẽ xuất hiện trong cảnh ban phước ở đầu phim.
Con gái Vivienne của Angelina Jolie là người thủ vai Công chúa ngủ trong rừng lúc còn nhỏ. Bé được chọn vì không hề cảm thấy sợ hãi khi trông thấy mẹ trong bộ trang phục của Tiên hắc ám. Hai bé con khác của Jolie là Pax Thiên và Zahara cũng sẽ xuất hiện trong cảnh ban phước ở đầu phim.
Maleficent đã lập một kỉ lục mới về số tiền kinh phí thực hiện được dành cho phim đầu tay của một đạo diễn: 180 triệu USD. Trước đó, Robert Stromberg là người chuyên chỉ đạo nghệ thuật và từng giành hai tượng vàng Oscar với cương vị này qua Avatar và Alice in Wonderland.
Maleficent đã lập một kỉ lục mới về số tiền kinh phí thực hiện được dành cho phim đầu tay của một đạo diễn: 180 triệu USD. Trước đó, Robert Stromberg là người chuyên chỉ đạo nghệ thuật và từng giành hai tượng vàng Oscar với cương vị này qua Avatar và Alice in Wonderland.
Bộ phim sẽ được phát hành rộng rãi từ ngày ngày 30/5, kỉ niệm 55 năm lần đầu tiên tác phẩm hoạt hình Sleeping Beauty được công chiếu.
Bộ phim sẽ được phát hành rộng rãi từ ngày ngày 30/5, kỉ niệm 55 năm lần đầu tiên tác phẩm hoạt hình Sleeping Beauty được công chiếu.
Bài viết liên quan