Doanh thu cuối tuần qua – Không có đối thủ, Infinity War cán mốc $1 tỷ doanh thu quốc tế

Tin điện ảnh · Maii ·

Biệt đội siêu anh hùng Avengers: Infinity War sau 3 tuần hiện vẫn đang đứng đầu phòng vé với $61.8 triệu trong tuần này.

Biệt đội siêu anh hùng Avengers: Infinity War sau 3 tuần hiện vẫn đang đứng đầu phòng vé với $61.8 triệu trong tuần này, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ của phim lên $547.8 triệu. 

Người hâm mộ hiện đang chờ xem phim có thể đạt doanh thu nội địa $550 triệu chỉ sau 17 ngày ra mắt hay không. Tại thời điểm này, đây là bộ phim thứ 8 có doanh thu nội địa cao nhất mọi thời đại và sẽ rất thú vị khi nhìn cuộc chiến phòng vé giữa Biệt đội siêu anh hùng và “Bựa nhân” Deadpool khi bộ phim Deadpool 2 chuẩn bị lên sàn.

Đứng vị trí thứ 2 và thứ 3 là 2 bộ phim mới ra mắt Life of the PartyBreaking In với doanh thu lần lượt là $18.5 và $16.5 triệu. Overboard bị đẩy xuống vị trí thứ 4 với $10.1 triệu, nâng tổng doanh thu nội địa của phim lên $29.5 triệu. A Quiet Place chốt top 5 trong tuần với $6.4 triệu, tổng doanh thu Bắc Mỹ của phim hiện là $169.5 triệu.

Các vị trí còn lại trong top 10:

6. I Feel Pretty: $3.7 triệu

7. Rampage: 3.3 triệu

8. Tully: 2.2 triệu

9. Black Panther: $1.9 triệu

10. RBG: $1.1 triệu

Ở phòng vé quốc tế, Infinity War vẫn ồn ào không kém khi ra mắt với $200 triệu ở phòng vé Trung Quốc, và trở thành bộ phim có mở màn lớn thứ 2 tại thị trường này, dựa trên đơn vị tiền tệ nội địa. Đứng đầu vẫn đang là The Fate of the Furious.

Infinity War cũng trở thành bộ phim siêu anh hùng đầu tiên cán mốc $1 tỷ quốc tế, soán ngôi $946.4 triệu của Avengers: Age of Ultron, đứng thứ 5 doanh thu toàn cầu cao nhất mọi thời đại với $1.6 tỷ, chỉ sau Jurassic World với $1.67 tỷ. Phim đã vượt qua The Avengers với $1.519 tỷ, Furious 7 với $1.516 tỷ, Avengers: Age of Ultron cùng $1.405 billion, Black Panther với $1.229 tỷ và Star Wars: The Last Jedi với $1.332 tỷ.

Tại phòng vé Hàn, Infinity War vẫn đang giữ ngôi đầu khi thu về tổng cộng $6.9 triệu trong tuần với 782.799 lượt vé bán ra trên 1.601 màn hình chiếu, chiếm 56.82%. Tổng lượt xem từ khi ra mắt của phim đã đạt hơn 10 triệu lượt. Đứng thứ 2 là bộ phim nội địa Hàn vừa ra mắt LOVE+SLING với tổng cộng 537.007 lượt vé bán ra, chiếm 24.7%. Champion đứng thứ 3, thu về $1.1 triệu trong tuần với 137.287 lượt xem, tổng lượt xem của phim đạt hơn 1 triệu lượt, chiếm 9.15%. Đứng thứ 4 và chốt top 5 lần lượt là The Incredible Story of the Giant Pear của Đan Mạch với 21.918 lượt xem và phim hoạt hình Early Man với 19.357 lượt vé bán ra.