Doanh thu Nhật Bản tuần qua – Live action Gintama 2 dẫn đầu bảng, Pokémon the Movie bị loại khỏi top 10

Tin điện ảnh · SarahTran ·

Live action Gintama 2 thu được hơn 800 triệu yên (~$7.27 triệu) từ hôm thứ sáu đến chủ nhật và đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé tuần qua. Chỉ trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, phim đã thu được 528 triệu yên (~$4.80 triệu) và bán được 385 000 vào cuối tuần.

Live action Gintama 2: Okite wa Yaburu Tame ni Kosso Aru (The Law is Surely There to be Broken – Luật Lệ Đặt Ra Chỉ Để Bị Phá Vỡ) dựa trên manga Gintama của tác giả Hideaki Sorachi, vừa mới mở màn tại Nhật Bản vào thứ sáu tuần qua và được công chiếu tại 345 rạp. Bộ phim thu được hơn 800 triệu yên (~$7.27 triệu) từ hôm thứ sáu đến chủ nhật và đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé tuần qua. Chỉ trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, phim đã thu được 528 triệu yên (~$4.80 triệu) và bán được 385 000 vào cuối tuần.

Nội dung của phần này lấy từ hai chương Shinsengumi Crisis và Shogun Reception. Trong đó, chương Shogun Reception giới thiệu về Shogun. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Shun Oguri (Gintoki Sakata), Masaki Suda (Shinpachi Shimura), Kanna Hashimoto (Kagura), Masami Nagasawa (Tae Shimura) và Masaki Okada (Kotarou Katsura).

Bên cạnh đó, còn có một chương trình truyền hình live action Gintama mang tên Gintama 2: Yo ni mo Kimyou na Gintama-chan bao gồm 3 tập, phát sóng vào hôm thứ bảy trên dịch vụ streaming dTV của Docomo.

Phần live action Gintama đầu tiên ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 7 năm ngoái và chỉ trong 4 ngày đầu công chiếu đã thu được 980 triệu yên ($8.9 triệu). Phim cũng đã truyền cảm hứng cho một chương trình truyền hình live action trên dịch vụ dTV chỉ 1 ngày sau khi phim được công chiếu. Well Go USA đã phát hành phiên bản DVD, Blu-ray, gói combo DVD và HD vào ngày 06.03.2018.

Trong khi đó, anime Gekijouban Nanatsu no Taizai: Tenkuu no Torawarebito (The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky – Thất Đại Tội: Những Tên Tội Phạm Của Bầu Trời), dựa trên mangaThe Seven Deadly Sins (Thất Đại Tội) của Nakaba Suzuki, ra mắt ở Nhật vào hôm thứ bảy tại 271 rạp. Doanh thu của phim là 196 triệu yên (~$1.78 triệu) và bán được 169 000 vé, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Mirai no Mirai (Mira from the Future – Em Gái Đến Từ Tương Lai) của đạo diễn Mamoru Hosoda và Studio Chizu tiếp tục rớt hạng, khi từ vị trí thứ 6 rơi xuống vị trí thứ 9 trong tuần thứ 5 được công chiếu. Từ thứ sáu đến chủ nhật tuần qua, phim chỉ thu được 93,293,300 yên (~$849 500), nâng tổng doanh thu hiện tại lên 2,452,486,000 yên (~$22.33 triệu).

Mirai no Mirai khởi chiếu ở Nhật từ hôm 20.07 tại 456 rạp. Phim bán được 295,000 vé, thu về 500 triệu yên (~$4.5 triệu) và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng trong tuần đầu công chiếu. Tuy nhiên, con số này thấp hơn tới 40% so với doanh thu tuần đầu của anime The Boy and The Beast (Cậu Bé Và Quái Vật) của Hosoda vào năm ngoái. Doanh thu mở màn của The Boy and The Beast là 667,035,100 yên (~$5.4 triệu).

Theo sau Mirai no Mirai là anime Penguin Highway chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tomihiko Morimi, công chiếu từ hôm thứ sáu tại 192 rạp. Nội dung phim xoay quanh một đứa bé lớp 4 tên Aoyama (Kana Kita lồng tiếng) và một ngừoi phụ nữ lớn tuổi bí ẩn (Yuu Aoi) – trợ lý nha sĩ và cũng là “crush” đầu đời của Aoyama. Khi một nhóm chim cánh cụt đột nhiên xuất hiện tại vùng ngoại ô yên tĩnh, Aoyama bắt đầu chuyến phiêu lưu đi tìm lý do tại sao chúng lại xuất hiện ở đây.

Penguin Highway đã chiến thắng giải Axis: The Satoshi Kon Award for Excellence in Animation ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất tại LHP Quốc tế Fantasia vào tháng 7.

Tuần vừa qua cũng chứng kiến nhiều anime bị “đá” ra khỏi top 10 của BXH. Đầu tiên là My Hero Academia: Two Heroes trong tuần thứ 3 công chiếu đã lọt khỏi top 10. Phim thu được 71,958,500 yên (~$655,000) từ thứ sáu đến chủ nhật và tổng doanh thu hiện tại là 1,245,978,300 yên (~$11.34 triệu). 

Cả 2 anime Kamen Rider Build: Be the One và Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger en film đều bị loại khỏi BXH cũng trong tuần thứ 3 công chiếu. Hai bộ phim này thu được 128,886,100 yên (~$1.16 triệu) trong cuối tuần qua và tổng doanh thu hiện giờ là 793,739,600 yên (~$7.22 triệu).

Tin buồn cho fan của Pokémon là anime Pokémon the Movie: The Power of Us (Gekịouban Pocket Monster: Minna no Monogatari) – phần phim thứ 21 trong franchise Pokémon, chính là anime tiếp theo bị lọai khỏi top 10. Tuần qua phim thu được 72,759,300 yên (~$662,300), tổng doanh thu là 2,673,030,600 yên (~$24.33 triệu) và trong tuần thứ 7 công chiếu đã không còn nằm trong top 10 nữa.

Nguồn: Anime News Network