John Cho - “Tôi chẳng hề có xích mích gì với George Takei”

Tin điện ảnh · Leex ·

John Cho vẫn chưa hề giáp mặt với George Takei (thủ vai Mr. Sulu trong bản gốc của Star Trek) sau khi vị diễn viên này bày tỏ sự bất bình về việc nhân vật Mr. Sulu trong phần mới nhất của Star Trek lại là gay.

John Cho vẫn chưa hề giáp mặt với George Takei (thủ vai Mr. Sulu trong bản gốc của Star Trek) sau khi vị diễn viên này bày tỏ sự bất bình về việc nhân vật Mr. Sulu trong phần mới nhất của Star Trek lại là gay.

John Cho phát biểu tại San Diago Comic-Con: “Tôi vẫn chưa nói chuyện với ông ấy. Tôi đã cố nhưng vẫn chưa có kết quả. Không có xích mích gì cả. Tôi mến mộ ông ấy. Và tôi mong là ông ấy cũng không có khúc mắc gì với tôi, dù ông ấy không đồng thuận về hướng đi của phim.”

John Cho vào vai Sulu trong phần hiện tại của phim, và vào đầu tháng này nhà sản xuất phim đã tiết lộ rằng sẽ có một cảnh trong Star Trek: Beyond về Mr. Sulu xuất hiện cùng chồng và con gái để làm quà cho Takei - một người đồng tính có tham gia ủng hộ việc kết hôn đồng giới và đã kết hôn với chồng là Brad Altman vào năm 2008. Takei ngay sau đó đã post trnagj thái facebook bày tỏ sự bất bình về quyết định này, vì nó đi lệch với hướng xây dựng nhân vật của tác giả Gene Roddenberry.

Trong dòng trạng thái, Takei có nói rõ rằng ông biết ơn đoàn làm phim về việc bày tỏ sự cảm kích của họ khi cho một nhân vật mà ông thủ vai là người đồng tính như ông. Ông cũng có nói rằng ông và Gene Roddenberry trước đây từng bàn bạc về việc cho xuất hiện nhân vật đồng tính, nhưng thời điểm đó nếu xuất hiện nhân vật đồng tính thì dễ làm tai tiếng cho phim. Ông sẽ chấp nhận việc xuất hiện nhân vật mới là người đồng tính, nhưng không muốn một nhân vật gốc bị biến thành người đồng tính, vì điều đó là thiếu tôn trọng tác giả cho dù việc đó là để tôn vinh ông thì ông cũng không muốn vậy.

Doug Jung người viết kịch bản cho phim cùng với Simon Pegg, phát biểu:”Tôi hiểu quan điểm của ông ấy. Ban đầu tôi nghĩ đây chắc chỉ là hiểu lầm nhỏ. Nhưng ông ấy đã nếu rõ rệt về ý kiến của ông, và chúng tôi thực sự tôn trọng điều đó.”

Nguồn: Leex