Marvel đang nắm giữa bản quyền những nhân vật nào?

Tin điện ảnh · MarsLe ·

Từ năm 1998, Marvel bắt đầu chuyển nhượng bản quyền 1 số nhân vật trong truyện tranh của mình cho các hãng phim khác. Nhân vật đầu tiên được chuyển nhượng là Blade đến với New Line Cinema. Sau đó, Fox có nhóm X-Men, còn Sony thì tóm được Spider-Man.

Marvel sớm nhận ra họ chỉ lấy được rất ít từ hàng tỉ $ mà các hãng phim kiếm về từ nhân vật của họ. Và họ nhanh chóng xây dựng hãng phim của riêng mình. Dù vậy các nhân vật của Marvel vẫn bị chia sẻ, ít nhất là với 3 nhà phát hành lớn. Vậy rốt cuộc thì Marvel còn giữ lại cho mình những nhân vật nào?

20th Century Fox

Fox là hãng nắm giữ những cái tên nổi bật nhất của Marvel – X-MenFantastic Four cùng nhiều nhân vật khác.

Những nhân vật Fox sẽ có quyền làm phim: Dr. Doom, Galatus, Silver Surfer, Deadpool. Cable, Magneto, Apocalypse, Mr. Sinister, Setinels, Omega Red…chưa kể bản quyền chia sẻ của the Skulls & the Kree, Quicksilver & Scarlet Witch với Marvel Studio.

Thế nhưng, việc nắm giữ rất nhiều nhân vật lớn làm Fox bị xao nhãng và quá tải. Họ vẫn chưa thể tạo ra 1 bộ phim làm điên đảo giới hâm mộ. Cũng như khi bạn có 1 bữa đại tiệc quá nhiều món ngon thì việc chọn thưởng thức 1 món trọn vẹn là điều quá khó. Từ đó, họ phải dàn trải và đưa vào càng nhiều món càng tốt (để tận dụng hết) nhưng lại làm khán giả quên ngay những món trước và nhàm chán với những món sau!

Những bộ phim đã thực hiện:

  • X-Men (2000)
  • X-Men 2 (2003)
  • Daredevil (2003)
  • Fantastic Four(2005)
  • X-Men: The Last Stand (2006)
  • Fantastic Four Rise of the Silver Surfer (2007)
  • X-Men Origins Wolverine (2009)
  • X-Men First Class (2011)
  • The Wolverine (2013)
  • X-Men Days of Future Past (2014)
  • Fantastic Four (2015)
  • Deadpool (2016)
  • X-Men Apocalypse (2016)

Những bộ phim đang được phát triển:

  • Cable
  • Gambit

Chia sẻ bản quyền:

  • Quicksilver & Scarlet Witch

Bộ đôi chị em này đã xuất hiện trong Avengers: Age of Ultron nhưng vì thỏa thuận, Quicksilver chỉ được xuất hiện có 1 lần.

  • Kree/Skrulls

Bản quyền này Fox vẫn chưa dùng đến nhưng Marvel đã sử dụng nó trong Agents of SHIELD và Guardians of the Galaxy.

Sony Pictures Entertainment

Ngược lại với Fox, Sony chỉ có 1 nhân vật chính là Spider-Man nhưng họ đã rất thành công khi tập trung cao độ.

Dù vậy, Sony vẫn giữ bản quyền của Ghost Rider với 2 bộ phim không mấy thành công. Do đó, họ đã quyết định trả bản quyền nhân vật này về cho Marvel và tiếp tục tập trung vào con gà đẻ trứng vàng của họ - Spider-Man. Ngoài ra, họ cũng dự định phát triển những bộ phim có không gian cho cả Venom và Sinister Six.

Dù có con gà đẻ trứng vàng nhưng 1 con gà thì hình như hơi ít và thiếu sự tương tác để tạo ra sự mới mẻ. Có tới 1 hội ác nhân (venom & sinister six) nhưng chỉ với 1 siêu anh hùng, người xem sẽ mau chán thôi.

Và họ đã có giải pháp khi kết thân với Marvel bằng việc cho phép Spider-Man góp mặt trong Captain America: Civil War, Tom Holland cũng sẽ đảm nhiệm vai chính trong phim do Sony làm lại. Với sự thay đổi này, Sony dự kiến sẽ tiếp tục vắt trứng con gà của mình với sự góp sức của Marvel. Tuy nhiên, phương án này không giải quyết được vấn đề thiếu hụt anh hùng dài hạn của hãng.

Những bộ phim đã thực hiện:

  • Spider-Man (2002)
  • Spider-Man 2 (2004)
  • Spider-Man 3 (2007)
  • Ghost Rider (2007) 
  • Ghost Rider Spirit of Vengeance (2011) 
  • The Amazing Spider-Man (2012)
  • The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Những bộ phim đang phát triển:

  • Venom
  • Sinister Six
  • Black Cat

Nhân vật khác:

Carnage

Với nhân vật này, Sony có quyền “sử dụng” 1 số nhân vật xuất hiện trong MCU và ngược lại.

Marvel Studios

Thời đại của siêu anh hùng và Marvel không phải nắm giữ con gà đẻ trứng mà 1 bầy gà đẻ trứng vàng!

Có người cho rằng khi Marvel điên khi không lấy quyền nhân vật để tự sản xuất nhưng nếu nhìn xa hơn thì Marvel đã có tính toán. Không phải đổ hàng triệu $ vào sản xuất nhưng họ vẫn có nhiều quyền lợi từ kinh doanh các vật phẩm và lợi nhuận từ bản quyền nhân vật. Họ không phải gánh nhiều rủi ro nhưng vẫn có tiền đều đặn. Khi tiền chạy đều vào túi, họ rảnh tay để tạo ra 1 vũ trụ siêu anh hùng riêng của họ và như bạn đã thấy kết quả. Không bỏ lỡ bầy gà này, Disney mua luôn Marvel. Rất khôn ngoan, Marvel đã thọc tay sâu vào căn hầm vàng của Disney để tạo thành 1 thế giới của riêng mình.

Vũ trụ siêu anh hùng không phải mới nhưng chính nhờ Marvel mà khán giả có cái nhìn và khái niệm cụ thể hơn. Với bài học từ Fox, Marvel đã khéo léo sử dụng, cài cắm các nhân vật mới để từng bước mở ra 1 vũ trụ phim lớn hơn bao giờ hết (nếu không tính vũ trụ quái vật của Legendary). Với nền kinh tế vững vàng, và ông trùm chống lưng, họ từng bước khai phá và khai thác 1 loạt tuyến nhân vật mới. Đó là chưa kể thỏa thuận với ông trùm Netflix lại càng làm phổ biến MCU và khiến các fan điên loạn nếu có tin Marvel sẽ gộp 1 số nhân vật nào đó lên phim!

Tuy nhiên, Marvel có 1 điểm yếu là dù có nhiều siêu anh hùng nhưng họ lại có ít nhân vật phản diện! Người ta nói đùa về việc này khi Loki đóng cùng 1 vai ác trong 3 phim.

Những phim đã thực hiện:

  • Iron Man (2008)
  • Incredible Hulk (2008) 
  • Iron Man 2 (2010)
  • Captain America The First Avenger (2011)
  • Thor (2011)
  • Avengers (2012)
  • Phase 2:
  • Iron Man 3 (2013)
  • Thor The Dark World (2013)
  • Captain America The Winter Soldier (2014)
  • Guardians of the Galaxy (2014)
  • Avengers Age of Ultron (2015)
  • Ant-Man (2015)
  • Captain America: Civil War (2016)
  • Dr. Strange (2016)
  • Agents of SHIELD 
  • Agent Carter 
  • Daredevil
  • Jessica Jones

Một số nhân vật quan trọng khác:

  • Ghost Rider
  • Blade
  • Punisher
  • Elektra
  • The Hand 
  • Kingpin 

Một số hãng khác có giữ bản quyền nhân vật của Marvel

  • Universal - Namor
  • Lionsgsate - Man-thing