Đánh giá của hotakky

hotakky 7

Nói là phim vui cười banh ruột thì cũng không đúng lắm, nhất là đoạn đầu hơi rề rà, từ đoạn sau mới bắt đầu vui lên thôi. Phim hài kiểu Mỹ nên cũng chả có mà ngồi cười ha hả (mình ấy), mà là cái kiểu thấy thú vị, miệng khẽ mỉm cười thì đúng hơn. Phim không lấy hài làm trọng tâm mà là một chuyến phiêu lưu để nhận ra bản thân, gia đình, yêu cảm vợ chồng, tình bằng hữu - đồng đội. Một bộ phim không quá xuất sắc nhưng rất nên xem, với bạn bè hay người yêu đều ổn. Mình thích nhất là phim đề cập nhiều đến game và điện ảnh, là 2 điều mà cả nhóm bạn cực cuồng, nên nếu ai ít xem phim ảnh thì có thể sẽ không mắc cười vì không hiểu nhân vật đang nói gì :D