Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 5

Nội dung phim nói về 2 đứa trẻ khuyết tật và thiểu năng trí tuệ gắn bó với nhau từ lúc nhỏ ở nhà tình thương đến khi lớn, cả 2 dường như không thể sống tách rời được.
Câu chuyện cũng đơn giản, không có nhiều gây cấn mà thiêng về tình cảm gia đình nên dễ lấy nước mắt mấy bạn nữ mộng mơ và mấy em trai mới lớn.
Mạch phim chậm (nhiều khi quá chậm), diễn xuất của 2 diễn viên chính khá ổn, tuy nhiên đôi chỗ vẫn cứng và chưa thuyết phục lắm. Nhiều đoạn hơi phi lý và quá kịch. Đôi chỗ cũng vui.
Ai mê phim Hàn và thể loại tình cảm gia đình có thể xem sẽ thích.