Đánh giá của Phan Văn Tuấn

Phan Văn Tuấn 6

Nội dung phim cũng được nhưng cách sắp xếp bối cảnh không gian không được mượt không ưng mắt cho lắm khá lộn xộn,có kha khá sạn một vài điểm khá vô lí (Ví dụ "Ông già"của Hương Giang mắc bệnh cần phải mổ khá nặng cũng là lí do Hương Giang đi thi nhưng lại xuất hiện ở nhà, xuất hiện ở nơi dự thi của Hương Giang trông khá là khỏe mạnh mình cứ tưởng là nặng lắm vì trong phim Hương Giang có nói số tiền thắng giải để cứu mạng ông và một và chỗ khác nữa".Nhưng phim cũng đáng khen khi đem được những mặt khác của xã hội lên màn ảnh lớn, điểm cộng cho diễn xuất của Hương Giang, cảnh đánh đá cũng đã mắt và cuối cùng mình cũng khá xúc động khi cảnh Hương Giang nói ra sự thật.Nói chung phim cũng tạm ổn chứ không hay lắm tùy cảm nhận của mỗi người thôi!.