100 %

The Gangster, The Cop and The Devil nhận được 5 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 7.80.

Cộng đồng (4)

phongviet

Nguyễn Phong Việt

Nhà thơ - nhà báo tự do

Phim không có twist, câu chuyện diễn tiến như nó vốn dĩ phải thế. Nhưng cái hành trình đi đến đich cuối ấy, khi một gã trùm bắt tay với một tên cớm để chống lại một kẻ ác quỷ thật sự làm khán giả phấn khích.

Kiểu khi cái thiện và cái ác hợp sức với nhau để chống lại cái ác hơn là một mệnh đề không dễ tìm thấy trong đời thật. Giống như thông điệp- kẻ thù của kẻ thù chính là bạn!

linhlam1707 9

Phim hấp dẫn và lôi cuốn người xem và cái kết đầy nhân văn

KNTT 7

Phim có nhịp độ không quá dồn dập do có nhiều tình huống hài xảy ra. Các cảnh hành động cũng không có gì quá đặc biệt nhưng điểm cộng là ta được thấy sự dã man đến từ những cú đấm của Ma Dong Seok và những nhát dao của tên giết người trong bộ phim. Dàn diễn viên không có gì để chê cả nhưng nội chính chủ yếu cũng khá đơn giản và chỉ xoay quanh 3 nhân vật chính của bộ phim. Đoạn kết phim thực sự là một điểm cộng cho tác phẩm này.

miduynph 8

Phim hành động hài hước nhưng cũng siêu ngầu và chất. Nội dung đơn giản, nói về việc trùm và cớm cùng nhau hợp tác để chống lại kẻ thứ 3. Phim khá lôi cuốn, không tạo cảm giác day dưa hay lê thê cho người xem. Diễn viên diễn xuất rất đạt và hợp vai. Đặc biệt là Ma Dong Seok cực ra dáng thần thái của boss quyền lực. Tiếc là phim bị cắt cũng kha khá cảnh mà lại còn cắt không được mượt nên xem hơi lấn cấn. Nếu khai thác thêm về nhân vật phản diện thứ 3 kia thì có lẽ sẽ thỏa mãn hơn.
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load