Power Rangers đại diện cho thanh thiếu niên ngày nay

Phim Siêu Anh Hùng · Tin điện ảnh · HeisenbergPhu ·

Power Rangers - một dự án mang tầm bom tấn lớn thứ 3 của hãng Saban trên màn ảnh rộng, đồng thời là bộ phim về siêu anh hùng đầu tiên đi theo hướng LGBTQ.

Power Rangers - một dự án mang tầm bom tấn lớn thứ 3 của hãng Saban trên màn ảnh rộng, đồng thời là bộ phim về siêu anh hùng đầu tiên đi theo hướng LGBTQ.

Mới đây, những diễn viên trong phim đã chia sẻ những cảm nhận chân thành của mình từ bộ phim trong buổi công chiếu ra mắt hôm thứ năm vừa rồi tại rạp chiếu phim The Village Theatre ở Los Angeles.

Đạo diễn của phim là Dean Israelite nói: 

"Tôi nghĩ mọi người lo phải đại diện cho một vấn đề gì đó đang gây tranh cãi trên thế giới. Tôi nghĩ mọi người không muốn phân chia khán giả ra hai cách khác nhau, thành thật mà nói, khi bạn làm một bộ phim có tầm cỡ, quy mô và kinh phí cao như thế này, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là làm thế nào để có thể đại diện cho một tầng lớp thanh thiếu niên ngày này và đưa ra tiếng nói cho các nhân vật."

Becky G, người vào vai Trini/Yellow Ranger, một nhân vật "băn khoăn" về giới tính của mình trong phim cho hay:

"Đây là một điều mà tôi thấy thật sự tự hào về nhân vật của mình, một lần đầu tiên trong lịch sử của Power Rangers."

RJ Cyler, anh chàng trầm cảm, vui tính vào vai Billy the Blue Ranger:

"Ban có Siêu Nhân Xanh, người đang nằm trong một quang phổ với độ tự kỷ rất lớn."

 Becky G tiếp tục nói:

"Tôi trong phim cứ như người chị gái cho một cậu bé bị mắc chứng bệnh tự kỷ vậy, chứng kiến cách làm thế nào để cậu ấy trở thành một siêu anh hùng thật là tuyệt vời, vì thế tôi có thể tưởng tượng mọi người cảm nhận về nhân vật của tôi như thế nào."

Theo nhà biên kịch John Gatins, tất cả những diễn biến, bất ngờ trong phim điều được những diễn viên tự khám phá. Gatins cho hay: 

"Với tôi, tôi cảm thấy như vầy, đây là năm 2017 và chúng ta cần phản ánh những thực trạng của năm này. Tôi và Dean đã có rất nhiều cuộc trò chuyện với nhau, nếu chúng tôi làm bộ phim trong thời điểm này thì các bạn trẻ sẽ thấy mình đối mặt với những thứ như cộng đồng LGBTQ, những thứ không tồn tại khi tôi còn nhỏ. Tôi nghĩ nó thực sự quan trọng, là một điều mà chúng tôi đã cân nhắc để giải quyết đúng cách, và cần phải có trong bộ phim."

Elizabeth Banks, người vào vai mụ phù thủy độc ác Rita Repulsa cũng đã nêu lên cảm xúc của mình như sau:

"Tôi đoán đó là một vấn đề lớn nhưng nó không có ý nghĩa gì cả. Cô ấy chỉ cảm thấy mình như một thiếu niên hiện đại đang đặt câu hỏi bản thân là ai, tất cả họ đang đặt câu hỏi họ là ai, là một phần của sự trưởng thành."

Nguồn: Variety