[Trivia] The Walking Dead S07E01 - The Day Will Come When You Won’t Be

TV Series · Tin điện ảnh · Moveek ·

Một tập phim khá tàn bạo. Đúng như suy đoán của bọn mình, trước khi tập phim được phát sóng tức hôm qua, đã có một đoạn video rò rỉ cho thấy hình ảnh Negan đập chết một người. Tuy nhiên như page đã thông báo từ trước, toàn bộ 11 thành viên của nhóm Rick đều đã quay cảnh bị Negan đập để giấu danh tính nạn nhân khỏi những người đến phim trường rình mò. Cảnh rò rỉ chỉ là một trong số những cảnh không được sử dụng và chính là chiêu trò của AMC để “tung hỏa mù”, lấy spoiler chọi spoiler. Để rồi nhiều người đến khi xem tập hôm nay mới bị shock…

  • Nhân vật mới trong tập: Không có
  • Cái chết trong tập: Abraham Ford, Glenn Rhee
  • Tên của tập phim - “The Day Will Come When You Won’t Be” đến từ một câu nói mà tiến sĩ Edwin Jenner ở CDC nói với Rick cuối Season 1. Khi được Jenner mở cửa cho phép cả nhóm rời khỏi trước khi tòa nhà phát nổ, Rick đã nói với anh ấy rằng: “Tôi rất biết ơn vì được sống”, và Jenner đã đáp lại rằng: “Rồi sẽ có một ngày mà anh không như vậy” (“The day will come when you won’t be”). Và ngày mà Rick không còn thấy biết ơn vì được sống chính là ngày mà Negan lần đầu xuất hiện trước mắt anh.
  • Critics: Tập phim nhận được phản hồi tốt từ giới phê bình, với số điểm trên trang Rotten Tomatoes là 69% dựa trên kết quả của 42 bài review. Hầu hết các chuyên đánh giá cao diễn xuất của Jeffrey Dean Morgan (Negan) và Andrew Lincoln (Rick), cũng như nhận định rằng sự tàn khốc trong tập này khắc họa rõ nét tính chân thực của thế giới sau đại dịch. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều về mặt hình ảnh rằng đoàn làm phim và AMC đã đi quá xa trong việc cho thấy khá rõ những cảnh bạo lực trong tập, một điều không thường thấy trong những phim phát trên truyền hình và có thể khiến những khán giả chưa quen với việc này cảm thấy không thoải mái khi theo dõi (Điểm của page dành cho tập: 8.5/10).
  • Tập phim trở thành tập có tựa đề tập dài nhất từ trước đến nay của The Walking Dead với 8 từ, vượt qua tập 9 Season 5 với tựa đề “What Happened And What’s Going On”. Tên của tập trước đó đã từng được dự định là “Something To Fear”, sau đó được đổi thành “Signs” và cuối cùng được đổi thành như hiện tại.
  • Đây là lần đầu tiên tập mở đầu một mùa phim có nhân vật chính chết.
  • Đây là tập phim thứ 2 của The Walking Dead có cái chết của tới 2 nhân vật chính. Trước đó là tập 8 Season 4 với cái chết của Hershel và The Governor
  • Đây là tập đầu tiên có cái chết của một nhân vật xuất hiện từ Season 1 (Glenn) kể từ sau cái chết của Andrea trong tập cuối Season 3 “Welcome To The Tombs”. Với cái chết của Glenn, chỉ còn lại 5 nhân vật từ Season 1 còn sống là Rick, Carl, Morgan, Daryl & Carol.
  • Tập phim được dựa theo các diễn biến cuối Issue 100 và đầu Issue 101 của truyện tranh. Điểm khác biệt là nếu như với truyện, Negan chọn đập chết Glenn thì với phim, Abraham là người bị đầu tiên và Glenn bị sau đó.
  • Tập phim đánh dấu việc The Walking Dead có sự thay đổi ở đoạn intro đầu phim, đúng như định kỳ thay đổi là các Season 1-3-5-7. Tên của Jeffrey Dean Morgan (Negan) đã được đưa lên đoạn intro ở đầu phim, đánh dấu lần đầu anh được credit với tư cách là diễn viên chính.
  • Tập phim sẽ có một phiên bản uncensored (không kiểm duyệt) phát hành trong DVD Season 7 sau này, tức là khán giả sẽ được nhìn thấy full toàn bộ cảnh máu me mà Negan đập chết 2 thành viên trong nhóm Rick, còn bản trên truyền hình đã phải lược cắt bớt.
  • Đây là tập phim đầu tiên có thời lượng phát sóng trên truyền hình được kéo dài nhưng không phải lên đến 90 phút (bao gồm cả nội dung phim lẫn quảng cáo). Thời lượng phát sóng của tập này được kéo dài lên 66 phút (bao gồm cả nội dung phim lẫn quảng cáo), nhiều hơn so với một tập thông thường 6 phút.
  • Chương trình Talking Dead phát sóng sau tập phim là số đầu tiên có nhiều điểm rất đặc biệt:
    • Có thời lượng lên đến hơn 1 tiếng (thay vì thông thường chỉ hơn 40 phút)
    • Được tổ chức ở một sân khấu lớn ngoài trời và cho phép số lượng đông đảo khán giả tham gia
    • Đây cũng là số có nhiều khách mời nhất từ trước tới nay với (thông thường chỉ có tối đa là 4 khách mời) vơi hơn 20 thành viên trong dàn diễn viên chính và các nhà sản xuất chủ chốt. Tuy nhiên, vì số lượng ghế ngồi trên sân khấu có hạn nên không phải tất cả các khách mời đều được mời lên. Đây cũng là lần thứ hai Andrew Lincoln (Rick) xuất hiện tại Talking Dead kể từ sau số phát sóng sau tập cuối Season 4.
  • Xuất hiện tại Talking Dead với tư cách là khách mời, Steven Yeun (Glenn) đã khóc khi phải nói lời tạm biệt với đoàn làm phim. Lauren Cohan (Maggie) cũng đã khóc khi chia tay anh.
  • Xuất hiện tại Talking Dead với tư cách là khách mời, “cha đẻ của TWD” Robert Kirkman cùng showrunner Scott Gimple tiết lộ rằng họ đã lên kế hoạch cho cái chết của 2 nhân vật trong tập từ trước đó 2 năm rồi.
  • Xuất hiện tại Talking Dead với tư cách là khách mời, Jeffrey Dean Morgan (Negan) nói rằng nếu không phải vì Daryl, Glenn có lẽ đã sống rồi. Ngay sau khi nói câu này, Norman Reedus (Daryl) đã tới “đánh yêu” Morgan.
  • Khi được hỏi về điều mà họ thích nhất ở Abraham, 92% khán giả tại Mỹ cho rằng đó là những câu nói tiêu biểu của anh ấy, 5% cho rằng đó là mối quan hệ giữa anh với Eugene, và 3% còn lại cho rằng đó là…bộ râu.
  • Sneak Peek của tập tuần sau “The Well” được phát tại trường quay Talking Dead cho thấy đây sẽ là tập về Morgan và Carol đang ở cộng đồng The Kingdom của Ezekiel. Scott Gimple nói rằng không khí trong tập này sẽ mang “màu sắc tươi sáng” hơn.
  • Tập phim đánh dấu lần thứ 2 Rick thề trước mặt một kẻ phản diện rằng sẽ giết hắn, trước đó anh từng thề với Gareth trong tập đầu Season 5.
  • Một số nhân vật đã chết xuất hiện trở lại trong tập này qua những cảnh hồi tưởng rất nhanh như Lori, Hershel, Beth, Tyreese, Bob, Noah, v.v…
  • Đây là tập mở đầu season đầu tiên không có nhân vật mới nào xuất hiện kể từ sau tập đầu Season 2.