Cộng đồng (4)

baoodungg121199 7

chưa 1 phim nào của Disney mà mình cảm thấy không ok cả =))) phim này cả người lớn và trẻ em đều có thể xem được vì nội dung nó hoài niệm về gấu Pooh và những người bạn =))) 1 tình cảm từ hồi còn nhỏ của 1 đứa trẻ, sau này lớn lên nhờ những người bạn đó mà tìm lại được cuộc sống vốn có của mình =)))

Nga Tran 4

Phim trầm, rất khó xem, ý nghĩa nhưng gửi gắm chưa được sâu sắc. Mình là người lớn, đi xem, cố gắng tập trung hết mức có thể vì khi bắt đầu phim đã thấy chán rồi. Cứ cố gắng chăm chú xem vì đợi chờ một cái gì đó bùng nổ, thoát khỏi những cái sự trầm đến ngao ngán mà đợi đến cuối phim thì thất vọng tràn trề. Đối với các em nhỏ, chắc cũng chỉ chờ đợi sự xuất hiện của các thú bông vui nhộn hay đáng yêu. Nhưng theo mình nghĩ, bộ phim quả thật quá thiếu các yếu tố để đặc biệt dành cho các bạn nhỏ. Và bộ phim này, ai đủ kiên nhẫn hoặc đang chán đời nên đi xem, còn không hãy đừng phí tiền vì nó. Sự giải trí là không phù hợp.

KNTT 7

Phim vui lắm với lại cảm động nữa. Ai cũng nên xem phim này bởi vì thông điệp của nó không chỉ giành cho trẻ em mà cả người lớn nữa.

tinlethanhnhan 5

Quá "đen tối" cho trẻ con, quá đơn giản đến hơi ngớ ngẩn cho người lớn.
Vẫn chưa hiểu Disney định vị phim này dành cho đối tượng chính nào. Cho những người hoài niệm về những kỷ niệm từng có với gấu Pooh, hay cho những người bị cuộc đời thật làm thui chột đi sự trong sáng của thời thơ trẻ? Nếu là vế 1 thì cũng không hẳn là hợp vì ở VN gấu này cũng không quen thuộc lắm.
Nếu vế còn lại thì thông điệp cũng chả mới mẻ gì cho cam.
Túm lại là nếu không muốn não hoạt động quá nhiều mà vẫn muốn tỏ ra "so deep" thì có thể đi xem và để vài caption trong một ngày mưa buồn. :v
Phim cũng hài hài nhưng nghĩ theo một hướng nào đó thì khá là creepy đấy.
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load