Đánh giá của ngoclieu1303

ngoclieu1303 8

Không biết do coi mấy phim Mỹ kỹ xảo nhưng không có não nhiều riết hay sao mà thấy phim này hay vãi chưởng.
Đóng đạt nhất chắc là Dư Văn Lạc rồi tới Bành Vũ Yến, mối tình đẹp nhất chắc là của a thiên bồng (chưa tra ra tên a này) với A Nguyệt (Trịnh Sảng đóng). Dư Văn Lạc có khúc cầm khoai lang với bà cụ cảm động chảy nước mắt. Ni Ni phim này diễn hay hơn hẳn nhưng đến khúc chết thì mặt cứng lại - tụt mood dễ sợ. Trịnh Sảng khỏi nói, tốt nhất nên đóng truyền hình thôi, dù tự nhủ bản thân là thấy cổ nên cho qua nhưng mặt cổ ghê quá cho qua cũng không được.
Phim hay đó nhưng khúc cuối kỹ xảo cùi bắp kinh dị + bà boss biến lớn như siêu nhân Nhật Bản chưa kịp tung tuyệt chiêu đã bị anh Ngộ Không dập banh chành. Biến lớn chi vậy mẹ??? Nhiều chi tiết thừa thải, phim đáng lẽ nên 1h30 phút là oke rồi, ngồi 2 tiếng có đoạn xém ngủ.
Nói chung phim hay, chấm 8/10, trừ 2 điểm do khúc cuối vô duyên + chị A Nguyệt thì phải.