Captain America : Civil War - Cú chơi khăm ngoạn mục của Marvel

Tin điện ảnh · Moveek ·

Đây là phim siêu anh hùng nên đương nhiên mọi pha hành động đều phải "siêu anh hùng". Không phải nói chắc ai cũng biết những pha hành động phải hoành tráng lắm. Tất nhiên rồi, không những hoành tráng mà còn rất "đã" mắt. Và nó diễn ra cả phim, diễn ra liên tục, do vậy phim rất lôi cuốn người xem. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ bất cứ một pha hành động nào của phim đâu. Vậy nên hãy đi vệ sinh trước khi vào rạp nhé.

Bạn nghĩ các siêu anh hùng đánh nhau vì bị áp lực của Đạo luật siêu anh hùng?! Một bên kí, còn 1 bên không, và thế họ đánh nhau?! Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy hơi "nhảm". Và chính nhà sản xuất đưa chúng ta tới cái suy nghĩ "nhảm" đó rồi... chơi khăm chúng ta. Xin thưa rằng câu chuyện không "nhảm" như chúng ta nghĩ đâu, nó khác hoàn toàn đấy. Đúng là các anh hùng đánh nhau thật, tên phim là Civil War cơ mà, nhưng không phải đánh nhau vì Đạo luật, mà là đánh nhau vì Bucky Barners, người bạn thân của Steve Rogers - Captain America. Đó cũng chính là lí do bộ phim mang tên Captain America. Đạo luật chỉ là một mồi lửa nhỏ, còn Bucky chính là dầu hỏa. Và bùm... Civil War. Đó chính là cú chơi khăm của Marvel, đưa chúng ta đi theo cái Đạo luật để rồi Bucky mới chính là lí do mà Civil War xảy ra. Chỉ cần một chút khéo léo thôi, đạo diễn có thể loại bỏ đi cái Đạo luật mà các siêu anh hùng vẫn đánh nhau, nhưng bắt buộc phải có Bucky. Từ đầu đến cuối, mọi sự kiện đều liên quan trực tiếp tới Bucky chứ không phải Đạo luật. Thôi dài dòng quá rồi, tôi chỉ muốn nói rằng các bạn đã bị Marvel chơi khăm như thế, ngoạn mục nhỉ.

Đây là phim siêu anh hùng nên đương nhiên mọi pha hành động đều phải "siêu anh hùng". Không phải nói chắc ai cũng biết những pha hành động phải hoành tráng lắm. Tất nhiên rồi, không những hoành tráng mà còn rất "đã" mắt. Và nó diễn ra cả phim, diễn ra liên tục, do vậy phim rất lôi cuốn người xem. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ bất cứ một pha hành động nào của phim đâu. Vậy nên hãy đi vệ sinh trước khi vào rạp nhé.

Cốt truyện dễ đoán, dễ nắm bắt nhưng rất logic. Đây là một nước đi an toàn của nhà sản xuất để hướng bộ phim tới nhiều khán giả hơn. Bộ phim tập hợp cực nhiều siêu anh hùng nhưng lại không bị rối, ai cũng có đủ đất diễn và đất diễn của họ cũng rất hợp lí. Mọi người đều có lí do riêng để tham gia Civil War nhưng lí do của Haweye và Spider Man không logic lắm, chỉ dừng ở mức chấp nhận được.

Bộ phim đậm chất của MCU, tươi sáng và hài hước dù đây được coi là bộ phim đen tối nhất MCU từ trước đến nay. Nó đưa nhiều mối quan hệ lên một độ căng thẳng rất cao. Nhưng bạn vẫn sẽ cười rất nhiều đấy. Hãy để ý Ant-man và Spider Man nhé.

Về phần nhân vật. Đây là phim của Captain America nhưng Iron Man mới là nhân vật xuất sắc nhất. Không chỉ bởi đạo diễn đã xây dựng một Tony Stark có chiều sâu mà còn còn vì diễn xuất của Robert Downey Jr quá tuyệt vời. 2 tân binh của MCU là Black Panther và Spider Man sẽ gây ấn tượng mạnh, bên cạnh đó là một cựu binh mới mẻ là Ant-man cũng gây ấn tượng không kém.

Thôi hãy ra rạp xem phim đi, không xem là phí đấy.

Nguồn: letuananh