Trivia The Walking Dead Season 7, tập 2

TV Series · Tin điện ảnh · Moveek ·

Đúng như lời “quảng cáo” của Scott Gimple tuần trước, tập phim tuần này mang màu sắc tươi sáng hơn rất nhiều, thậm chí có cả những giây phút thật hài hước. Cảm giác khi xem tập này rất yên bình nhưng vẫn không muốn rời mắt khỏi màn hình. Thực sự thì tập này tốt hơn mình kỳ vọng.

Trivia The Walking Dead Season 7 - Tập 2: The Well

• Nhân vật mới trong tập: 
+ The Kingdom: Ezekiel (thủ lĩnh), Shiva (pet của Ezekiel), Richard (người bị tên bên The Saviors đấm chảy máu mũi), Dianne (cô gái dùng cung), Jerry (người tùy tùng vui tính hay đi cùng Ezekiel), Benjamin (“đồ đệ mới” của Morgan), Henry (cậu bé em trai Benjamin), Kevin (anh chàng giặt đồ bị Carol lấy trộm quần áo), Alvaro (tóc đen, nằm trong nhóm cống nạp đồ đi cùng Ezekiel).
+ The Saviors: Gavin (tên cầm đầu một nhóm thành viên The Saviors đến lấy đồ cống nạp của The Kingdom), Jared (tên gây sự với Richard). 
• Nhân vật mới được tiết lộ tên trong tập: Daniel và Colton - 2 cư dân The Kingdom đã cứu và đưa Carol & Morgan về.
• Cái chết trong tập: Một vài con lợn của cộng đồng The Kingdom
• Tên của tập phim - “The Well” đến từ triết lý sống mà Ezekiel nói với Carol: “Drink from the well, replenish the well” (Uống nước từ giếng thì phải lấp đầy lại giếng).
• Critics: Tập phim nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình, nhận được số điểm 97% trên trang Rotten Tomatoes dựa theo đánh giá của 33 chuyên gia. Nhận xét ngắn gọn mà trang này đưa ra là: " "The Well" là một sự thay đổi 180 độ so với tập mở đầu season đầy tàn bạo, mang đến một nhân vật chính mới đầy thú vị cũng như mở ra một hành trình mới cho 2 nhân vật đáng mến nhất TWD". Điểm của page dành cho tập: 9.5/10.
• Đoạn intro đầu tập phim có một số thay đổi. Tên của Steven Yeun (Glenn) và Michael Cudlitz (Abraham) đã bị loại khỏi dàn diễn viên chính. Thay vào đó, tên của Alanna Masterson (Tara), Josh McDermitt (Eugene) và Christian Serratos (Rosita) được chuyển từ mục “Also Staring” lên intro này, đánh dấu lần đầu tiên sau 3 năm xuất hiện họ được credit ở intro đầu phim.
• Tập phim cũng đánh dấu lần đầu Tom Payne (Jesus/Paul Rovia), Xander Berkeley (Gregory) và Khary Payton (Ezekiel) được credit với tư cách diễn viên chính.
• Cộng đồng The Kingdom, một trong những địa điểm chính của truyện tranh lần đầu xuất hiện trong tập này. Nơi đây từng là một trường tiểu học trước đại dịch. Người dân ở đây quan niệm cuộc sống ở đây là “sống đúng nghĩa” chứ không phải “sinh tồn”, vậy nên mới có những lớp học, dàn hợp xướng và giờ chiếu phim dành cho mọi người. Ngoài đời, phim trường nơi đặt địa điểm cho The Kingdom vốn là một doanh trại quân đội đã bị bỏ hoang từ thế kỷ XIX. Hiện tại phim trường này được sở hữu bởi nhà sản xuất phim & diễn viên nổi tiếng Tyler Perry.
• Tập phim này vốn được dự định là tập thứ 3 của Season 7 trước khi bị hoán đổi vị trí với tập “The Cell” tuần sau vì một lý do không rõ.
• Đây là tập phim thứ 12 trong toàn bộ series mà Rick Grimes không xuất hiện.
• Nhiều câu triết lý sống của một tác giả "L.E." nào đó có thể được nhìn thấy quanh khắp các tòa nhà ở The Kingdom. Một trong số đó là “Hope is the North Star. Let it guide you” (“Niềm hy vọng giống như sao Bắc Đẩu. Hãy để nó dẫn lối bạn”). Điều này cũng tương tự như những gì Carl nói với bé Judith cuối tập 10 Season 6 “The Next World”.
• Shiva là nhân tố sống đầu tiên của phim không được thủ vai bởi một sinh vật sống thật mà được tạo nên qua sự kết hợp của CGI và rô-bốt.
• Ban đầu được dự tính có thời gian phát sóng trên truyền hình là 76 phút (bao gồm cả quảng cáo), tuy nhiên đến sát thời điểm, AMC đã bất ngờ đổi lại thời lượng phát của tập này thành 66 phút, bằng với tập 1 tuần trước và trở thành tập phim thứ hai của series được tăng thời lượng theo con số lẻ như vậy.
• Chiếc bùa mà Eastman tặng Morgan có thể được nhìn thấy treo ở cạnh giường bệnh của Carol. Lennie James (Morgan) giải thích lý do mà chiếc bùa được treo ở đó là dấu hiệu cho thấy nhân vật của ông đang chăm sóc và dõi theo Carol.
• Việc Morgan đánh dấu đường đi trên đường tới The Kingdom là một sự gợi nhớ tới cách đánh dấu tương tự của nhóm Gareth trong Season 5. 
• Logan Miller, nam diễn viên thủ vai Benjamin - “đồ đệ” của Morgan trong tập này chính là người đã đóng vai Carter a.k.a “Thanh niên bóp 'vếu’ zombie” trong phim “Cuộc chiến chống zombie của nhóm hướng đạo sinh”.
• Bài hát mà dàn hợp xướng của The Kingdom hát trong tập là “Don’t think twice (It’s alright)” của Bob Dylan https://www.youtube.com/watch?v=u-Y3KfJs6T0 
• Câu nói mà Ezekiel nói với Carol trong tập: “Where there’s life, there’s hope, heroism, grace and love.” tương tự với câu “Where there’s life, there’s possibility” của Morgan.
• Đây đã là tập phim thứ 6 liên tiếp mà Tara Chambler vắng mặt (mặc dù cô xuất hiện trong một cảnh tưởng tượng ngắn của Rick ở tập trước).
• Trong truyện, cả Carol lẫn Morgan đều không có cơ hội được đến cộng đồng The Kingdom. Cả hai nhân vật đều đã chết rất lâu trước đó.
• Con ngựa kéo Carol về The Kingdom cũng chính là con ngựa mà Morgan đã tìm thấy và cưỡi cuối Season 6 trước đó.
• Một khán giả may mắn tại trường quay số Talking Dead phát sóng sau tập phim đã nhận được phần quà là một giỏ trái cây từ cộng đồng The Kingdom và một bộ đồ hóa trang Shiva.
• 55% khán giả tại Mỹ cho rằng Carol và Ezekiel có thể trở thành một cặp đôi mới của phim.
• Promo của tập tuần sau “The Cell” cho thấy rằng tập này sẽ lấy bối cảnh tại The Sanctuary - căn cứ của hội The Saviors và cho thấy quá trình Daryl sống ở đây sau khi bị Negan bắt về. Sherry, vợ của Dwight sẽ trở lại trong tập này kể từ sau lần đầu xuất hiện trong tập 6 Season 6 “Always Accountable”.

Nguồn: W