Trivia The Walking Dead Season 7 - Tập 7: Sing Me A Song

TV Series · Tin điện ảnh · Moveek ·

Một tập phim khá thú vị và nhiều cảnh hài hước.

Một tập phim khá thú vị và nhiều cảnh hài hước. Cuối cùng thì sau hàng loạt những màn hù dọa, tra tấn, tàn sát và chọc ngoáy, khán giả đã phần nào thấy được một mặt khác của Negan trong tập phim này. The Sanctuary và đời sống của The Saviors tại đây cũng được thể hiện chi tiết hơn sau lần “nhử” ở tập “The Cell” trước đó. Cơ mà có ai nhận ra là chỉ còn 1 tập nữa thôi là nửa đầu Season 7 kết thúc và phim chuẩn bị nghỉ đông rồi không, mình không để ý luôn.

Trivia The Walking Dead Season 7
Tập 7: Sing Me A Song

• Nhân vật vừa được tiết lộ tên trong tập: Chris (một trong hai thành viên The Saviors lái chiếc xe mà Carl & Jesus nấp ở trên, đã xuất hiện trước đó trong tập 3 “The Cell”).
• Nhân vật mới trong tập: George (một trong hai thành viên The Saviors lái chiếc xe mà Carl & Jesus nấp ở trên), Amber (cô gái tóc vàng, một trong số những người “vợ” của Negan), Frankie & Tanya (2 người khác cũng “vợ” Negan), Mark (người yêu của Amber bị Negan cho ăn bàn là), Isabelle (thành viên nữ của The Saviors bị Michonne chặn đường bắt đưa đi).
• Cái chết trong tập: Chris và George.
• Tên của tập phim - “Sing Me A Song” đến từ việc Negan bắt Carl phải hát cho hắn nghe một bài.
• Critics: Tập phim nhận được phản hồi tốt từ giới phê bình. Ở thời điểm bài viết này được đăng, tập phim nhận được số điểm 72% dựa trên 25 bài đánh giá trên trang Rotten Tomatoes. Các chuyên gia nhận định rằng sau nhiều tập phim với cốt truyện độc lập, TWD cuối cùng cũng đã quay trở lại với lối kể truyện song song ở nhiều địa điểm khác nhau, đồng thời đánh giá cao diễn xuất của Jeffrey Dean Morgan trong tập này khi đã thể hiện một mặt khác trong con người Negan. (Điểm của page dành cho tập: 3.75/5)
• Đây là tập phim thứ 2 của Season 7 được kéo dài thời lượng phát sóng (bao gồm cả quảng cáo) lên thành 90 phút, đồng thời là tập phim thứ 8 trong toàn bộ series có độ dài như vậy. Đây cũng là tập thứ 3 trong toàn bộ series được kéo dài thời lượng như vậy mà không phải là tập đầu hay cuối (nửa) mùa phim.
• Tập phim được dựa theo nội dung của các Issue 104, 105 và 106 của bộ truyện tranh The Walking Dead. Riêng cảnh Negan chọc ghẹo Olivia được lấy từ Issue 111 của truyện.
• Thùng rượu mà Jesus rạch đáy chính là thùng rượu của Gregory do Simon tịch thu.
• Greg Nicotero xuất hiện trong tập phim với tư cách là một trong số những xác sống phía trước The Sanctuary. Đây là một trong rất nhiều lần ông cameo trong phim với vai xác sống như vậy.
• Dwight nói với Sherry rằng anh không ngủ và xem TV suốt từ đêm tới sáng. Điều này được cho thấy ở đầu tập 3 “The Cell” trước đó.
• Spencer kể với Eugene rằng mình từng học tiếng latin và mẹ anh ta - Deanna thường từng nói “một ngày nào đó nỗi đau sẽ là thứ có ích”. Đây chính là nghĩa của câu tiếng latin Deanna viết trong bản thảo về cộng đồng Alexandria mà bà để lại cho Rick.
• Bài hát mà Michonne huýt sáo trong tập là “Farmer In The Dell”. Phân cảnh này là một chi tiết ẩn (easter egg) dùng để tưởng nhớ tới series phim The Wire, bởi đây cũng là bài hát mà nhân vật Omar trong phim này huýt sáo mỗi khi xuất hiện.
• Những xác sống nổi trên hồ nước mà Rick và Aaron nhìn thấy là sự kết hợp giữa diễn viên thật, hình nộm và CGI.
• Trong cảnh giữa Negan và Olivia, Ann Mahoney (Olivia) đã phải luyện cảnh tát Jeffrey Dean Morgan (Negan) nhiều lần. Cho đến khi Morgan bảo cô hãy cứ thẳng tay tát, Mahoney đã vung tay tát thật mạnh và khiến cả đoàn làm phim hú hét vì thích thú.
• Phim trường của các cảnh được quay bên trong The Sanctuary chính là nơi từng sử dụng để quay các cảnh dưới đường cống ngầm tại Alexandria trong season trước.
• Bài hát trong cảnh Negan đi tham quan quanh nhà của Carl là "Bang Bang" của Janis Martin 

• 81% khán giả tại Mỹ cho rằng Eugene nên chế tạo đạn cho Rosita.
• Khi được hỏi rằng người dân Alexandria nên làm gì vào lúc này, 21% khán giả nghĩ rằng họ nên an phận và “đóng thuế” cho Negan, 65% cho rằng họ nên bắt đầu sản xuất vũ khí và tìm cách chống trả, 14% còn lại nghĩ rằng họ nên bỏ chạy như cộng đồng Oceanside.
• 44% cho rằng hành động ép Isabelle đưa đến chỗ Negan của Michonne là thiển cận.

Nguồn: W