Trivia The Walking Dead Season 7 - Tập 8: Hearts Still Beating

TV Series · Tin điện ảnh · Moveek ·

Một tập phim hay, dù bạn có là độc giả truyện tranh và biết rằng chuyện này sớm muộn sẽ tới hay không, thì khi nó xảy ra, ta vẫn bị bất ngờ

Một tập phim hay, dù bạn có là độc giả truyện tranh và biết rằng chuyện này sớm muộn sẽ tới hay không, thì khi nó xảy ra, ta vẫn bị bất ngờ… Cảnh kết thì miễn bàn rồi, nguyên team bước đi như dàn siêu anh hùng trỗi dậy. Cảm giác hào hùng khó tả, thiếu Thánh Hoa nữa là đẹp. À mà có một cảnh post-credit không được bao gồm trong file phim cho thấy “nhân vật bí ẩn kia” bám theo Rick và Aaron lần đến được Alexandria và rình mò cha xứ đang đứng canh giữa đêm.

Trivia The Walking Dead Season 7
Tập 8: Hearts Still Beating

• Nhân vật mới trong tập: Không có
• Cái chết trong tập: Joey “béo”, Isabelle, Spencer Monroe, Olivia.
• Tên của tập phim - “Hearts Still Beating” đến từ lời nói của Aaron với Rick về việc phải cống nạp đồ cho The Saviors để bảo toàn mạng sống cho những người họ yêu thương.
• Critics: Tập phim nhận được phản hồi tốt từ giới phê bình. Ở thời điểm bài viết này được đăng, tập phim nhận được số điểm 77% dựa trên 30 bài đánh giá trên trang Rotten Tomatoes. Các chuyên gia nhận định rằng tập phim cho thấy một sự thay đổi trong tốc độ mạch truyện nếu so với các tập trước và đánh giá cao cái kết mang đầy sự lạc quan. (Điểm của page dành cho tập: 4.25/5)
• Đây là tập phim thứ 3 của Season 7 được kéo dài thời lượng phát sóng (bao gồm cả quảng cáo) lên thành 90 phút, đồng thời là tập phim thứ 9 trong toàn bộ series có độ dài như vậy. Đây cũng là tập khép lại nửa đầu mùa phim của series được kéo dài thời lượng như vậy.
• Với cái chết của Spencer, không còn thành viên nào trong gia đình nhà Monroe còn sống. Spencer cũng là một trong số những nhân vật chính chết trước khi tên diễn viên thủ vai được đưa lên intro đầu phim.
• Các cảnh giữa Negan và Spencer được lấy ra từ Issue 111 trong truyện.
• Negan cuối cùng cũng cạo râu trong tập này và đưa ngoại hình nhân vật trở nên giống với truyện.
• Rick lấy lại được khẩu Colt Python bị The Saviors tịch thu trong tập đầu Season 7.
• Xuất hiện trong chương trình Talking Dead phát sóng sau tập phim, chính Austin Nichols (Spencer) cũng thừa nhận rằng nhân vật của mình là một “tên khốn nạn”.
• Câu “We’re the ones who live” mà Michonne nói với Rick trong tập cũng là lời Rick từng nói trong cảnh ẩu đả với Pete trong tập 15 Season 5, trước khi bị Michonne đánh ngất.
• Cảnh dưới hồ nước là một trải nghiệm khá đáng sợ với Ross Marquand (Aaron), bởi mặc dù đoàn làm phim đã cho người kiểm tra xem có mối nguy hiểm nào dưới nước không, nam diễn viên vẫn lo sợ mình sẽ bị tấn công bởi cá sấu.
• Một khán giả may mắn tại trường quay chương trình Talking Dead phát sóng sau tập phim đã nhận được phần quà là “bộ ruột” của Spencer và một cái ôm từ anh chàng Joey “béo”.
• Lỗi phim:
+ Sau khi Negan đâm Spencer và rút dao ra, không hề có máu trên áo hay mặt của hắn. Tuy nhiên khi đến cảnh tiếp theo, mặt và áo hắn đã được nhìn thấy dính máu.
+ Sau khi Daryl đập chết Joey "béo", có máu dính trên áo anh ấy. Thế nhưng khi Daryl cúi xuống nhặt khẩu súng lên, vết máu trên áo đã biến mất.

Nguồn: W