100 %

The Greatest Showman nhận được 12 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 8.58.

Cộng đồng (11)

JunNguyen95 8

Một bộ phim nhạc kịch thú vị và đầy hấp dẫn. Những thước phim mãn nhãn, tuy nhanh nhưng lại có thể kể lại một câu chuyện vĩ đại một cách ngắn gọn mà vẫn vô cùng trọn vẹn. P.T. Barnum được giới truyền thông thời đó gọi là "kẻ lừa đảo", tuy nhiên chính "sự lừa đảo" đó lại giúp cho ước mơ của nhiều người trở thành sự thật. Vậy chẳng phải "công lao" đó của ông lại là một điều vô cùng tuyệt vời hay sao?
The things that make you strange, when the time comes, they will become your greatest strengths.

Long Thành 10

Ra rạp xem lần thứ 3 rồi, vẫn không chán mn ạ. Lần đầu được tận hưởng 1 bộ phim nhạc kịch, coi lần thứ 3 mới thấy nhiều bài học thấm thía của phim. Mỗi khi nghe xong 1 ca khúc chỉ muốn đứng dậy trong rạp cho tràng pháo tay thôi

Vy Vy 7

Cảnh quay đẹp, âm nhạc khá hay (nhưng để so với các bộ phim âm nhạc khác thì không bằng), kịch bản chưa khai thác được nhiều, cách giải quyết nút thắt cũng khá đơn giản, ngắn gọn. Nói chung là tạm ổn.

vudinhdo 10

Muốn xem lại lần nữa!
Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim âm nhạc nào hay đến vậy. Diễn viên "người sói" đúng là huyền thoại. :D
Màn trình diễn lay động nhất phim chính là khi nữ danh ca Jenny Lind (Rebecca Ferguson đóng) thể hiện ca khúc Never Enough. Thực tế, giọng hát mà khán giả thưởng thức là của ca sĩ “The Voice” Loren Allred. Song, không thể phủ nhận rằng, những biểu cảm tinh tế của Rebecca Ferguson đã giúp phân cảnh này được nâng tầm. Những ca từ tha thiết, ngân vang thể hiện tiếng lòng của Jenny Lind, kẻ yêu đơn phương P.T. Barnum – một quý ông đã có gia đình.

Hãy đến rạp và xem ngay kẻo tiếc!

Vũ Đình Thế 8

Phim quá hay và ý nghĩa. Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim ca nhạc hay như thế này.

Cesi Liu 10

Phim quá hay!

Kurein 7

Mọi thứ đều tuyệt vời từ hình ảnh, nội dung cho đến âm nhạc, và tất nhiên là cả diễn viên. Điểm trừ duy nhất và bự nhất chính là mọi thứ diễn ra quá nhanh, coi xong cảm giác như vừa từ một chuyến tàu cao tốc đi xuống ấy, chả kịp đọng lại cái gì.

P/S : Hai cô con gái của Barnum cute dã man con ngang ý XD

VLynd 8

The greatest showman did create many greatest shows but the biggest show of all was not enough.

Một bữa tiệc âm thanh, hình ảnh cực kỳ mãn nhãn đến mức mà có thể tha thứ cho nội dung thiếu thốn. Thật ra nội dung không phải là tệ, ổn là khác nhưng có quá nhiều vấn đề cần giải quyết mà thời lượng chưa đủ 2h nên có cảm giác chưa đủ thoả mãn. Dàn sao bự thì phối hợp ăn ý, nhưng chỉ ở mức an toàn. Nếu thích thể loại nhạc kịch thì đến xem liền nha, bỏ qua không xem rạp là uổng lắm đó.

Phương Uyên 10

Nội dung đúng là rất nhanh nhưng những bài hát vẫn rất tuyệt, truyền cảm hứng rất mạnh mẽ

KNTT 8

Một màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn đến từ Hugh Jackman và các đồng nghiệp của anh! Tất cả bài hát trong phim đều rất hay và đem lại vô vàn cảm xúc cho người xem. Tuy các tình tiết và phân cảnh phim diễn ra có phần hơi nhanh nhưng chính âm nhạc đã lôi cuốn người xem và làm cho họ vỗ tay thay cả khán giả trong bộ phim. Hoàn hảo ư? Không, nhưng chắc chắn nó sẽ khiến bạn nhẩm theo từng giai điệu và ca từ khi rời khỏi rạp.
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load

Các bình luận khác

Legolas

Good good ???