[Casting Call] Em và Trịnh tiếp tục tìm 5 nàng thơ

Tin điện ảnh · KNTT ·

Em và Trịnh hẳn đang "đau đầu" để tìm ra 5 nàng thơ này.

Nếu như Victor Vũ đã phải “lật tung” toàn quốc để truy tìm một nàng Mắt Biếc thì đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chắc đang đứng trước một thách thức lớn hơn nhiều khi cần đến… năm nàng thơ cho bộ phim mới nhất của mình. Ngay sau khi công bố Poster Casting phác hoạ chàng Trịnh trẻ trung và lãng mạn, nhà sản xuất Galaxy ME cùng đạo diễn lập tức tung ra loạt Poster Casting cho từng bóng hồng – “Em” của Trịnh. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một dự án điện ảnh chuẩn bị Poster Casting cho từng nhân vật, mỗi tấm Poster đều được vẽ tay công phu, tuyệt đẹp, cho thấy Em và Trịnh chắc sẽ là một thế giới của cái đẹp, tình yêu và lãng mạn.

Thông tin casting được nhà sản xuất Galaxy M&E thông báo như bên dưới:

1. M. (nữ, 30 tuổi): Cô gái lưu học sinh người Nhật kín đáo, nền nã, yêu sự lãng mạn và âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

Yêu cầu: Người Nhật hoặc ngoại hình trông như người Nhật, khoảng 30 tuổi, cao 155 - 165cm. Biết hát, chơi đàn guitar, nói tiếng Việt và/hoặc tiếng Nhật, tiếng Pháp là một lợi thế.

Nội dung phim bắt đầu từ cuộc gặp gỡ của cô gái người Nhật tên M. mến mộ Trịnh Công Sơn, dốc lòng đi tìm ý nghĩa trong những bài hát của chàng Trịnh và từ đó, khám phá ra những câu chuyện cuộc đời của người nghệ sĩ tài hoa. Poster tuyển diễn viên của M. phác hoạ hình ảnh người thiếu nữ có nét đẹp kín đáo, đôi mắt nhắm và khuôn miệng hơi hé như đang phiêu lãng trong những giai điệu tình yêu lãng mạn, phía sau là những mảng màu xanh đậm nhạt tựa như tính cách thanh lãnh điềm tĩnh của nàng.

2. T. (nữ,17 tuổi): Cô ca sĩ nổi tiếng, tự tin, có nhan sắc lộng lẫy, thân hình bốc lửa và một giọng hát ma mị cuốn hút.

Yêu cầu: Ngoại hình đẹp không chỉnh sửa, trông như 17 tuổi, cao 155 - 165cm. Nói giọng Huế hoặc có thể tập nói giọng Huế. Có khả năng ca hát.

Trong những bóng hồng gắn liền với nhiều tình khúc bất hủ của chàng Trịnh, người đầu tiên phải kể đến là T., cô ca sĩ nổi tiếng của xứ Huế mộng mơ. Poster của T. thể hiện cô gái có vẻ ngoài cá tính, ánh mắt tự tin và nhan sắc lộng lẫy, phía sau là những gam màu rực rỡ, thu hút ngay sự chú ý của người đối diện.

3. D. (nữ, 20 tuổi): Thiếu nữ người Huế gốc Hà Nội sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, hiện thân của vẻ đẹp mong manh lãng mạn bí ẩn của Huế.

Yêu cầu: Ngoại hình đẹp không chỉnh sửa, trông như 20 tuổi, tóc dài, người mảnh khảnh, cao 155 - 165cm. Nói giọng Hà Nội hoặc có thể tập nói giọng Hà Nội.

Trải qua mối tình đầu, chàng Trịnh lại bị thu hút bởi vẻ đẹp yêu kiều đằm thắm của nàng thiếu nữ tên D. Poster của D. phác hoạ cô gái có nụ cười hiền dịu, duyên dáng, nếu T rực rỡ như ánh mặt trời thì D lại trong trẻo và ảo mộng như ánh trăng.

4. A. (nữ, 16 tuổi): Thiếu nữ người Huế gốc Hà Nội, lớn lên trong một gia đình truyền thống nhưng có tính cách tinh nghịch và nổi loạn ngấm ngầm.

Yêu cầu: Ngoại hình đẹp không chỉnh sửa, trông như 15 tuổi, có nét tinh nghịch, cao 155 - 165cm. Nói giọng Hà Nội hoặc có thể tập nói giọng Hà Nội.

Bóng hồng A lại mang nét xinh xắn, tinh nghịch. Những gam màu hồng phấn phía sau như bộc lộ thế giới nội tâm ngọt ngào và hạnh phúc của cô gái trẻ.

5. L. (nữ, 19 tuổi): Cô ca sĩ phòng trà người Hà Nội có cá tính mạnh mẽ, ngang tàng, có phần hơi đàn ông.
Yêu cầu: Ngoại hình trông như 19 tuổi, da ngăm, có nét mạnh mẽ, cao 155 - 165cm. Nói giọng Hà Nội hoặc có thể tập nói giọng Hà Nội. Có khả năng ca hát.

Bóng hồng cuối cùng trong danh sách Casting là cô gái có nụ cười rạng rỡ, vẻ ngoài dạn dĩ, phóng khoáng. Những mảng màu trừu tượng đa sắc cũng góp phần thể hiện tính cách lanh lợi hoạt bát của nàng ca sĩ trẻ tuổi.

Nhà sản xuất cũng cho biết hiện tại đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và đơn vị casting vẫn đang cẩn thận đánh giá các hồ sơ được gửi về và sẽ chọn lựa thật cẩn thận để tìm ra người phù hợp nhất cho từng vai diễn đặc biệt là chàng Trịnh – linh hồn của bộ phim.