Claire Foy - Hành trình hoá thân từ nữ hoàng cho đến "nữ anh hùng"

Tin điện ảnh · SarahTran ·

Với những lần hoá thân ngoạn mục và thử sức mình với những vai diễn có tính cách phức tạp, đòi hỏi thể hiện được nội tâm của nhân vật, Claire Foy hiện đang là một trong những nữ diễn viên sáng giá nhất tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Claire Foy là nữ diễn viên người Anh, nổi tiếng nhờ đóng vai chính trong series The Crown của Netflix. Nhưng ngoài vai nữ hoàng Elizabeth II ra, cô còn hoá thân thành nhiều vai diễn ấn tượng khác. Với những lần hoá thân ngoạn mục và thử sức mình với những vai diễn có tính cách phức tạp, đòi hỏi thể hiện được nội tâm của nhân vật, Claire Foy hiện đang là một trong những nữ diễn viên sáng giá nhất tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Nổi lên nhờ các vai diễn truyền hình

Năm 2008, Claire có vai chính đầu tay trong loạt phim truyền hình Little Dorrit dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Charles Dickens. Cô nhanh chóng chứng minh được khả năng diễn xuất độc đáo khi nhận được một đề cử RTS Award của Hiệp hội Truyền hình Hoàng gia Anh Quốc. 3 năm sau, nữ diễn viên lấn sân sang Hollywood khi xuất hiện bên cạnh tài tử Nicolas Cage trong bộ phim kinh dị Season of the Witch (2011).

Claire Foy tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả yêu thích kịch nghệ với vai diễn Lady Macbeth, đóng cùng “Giáo sư X” James McAvoy trong vở Macbeth tại nhà hát Trafalgar Studios. Tờ The Guardian đánh giá màn trình diễn của cô vô cùng xuất sắc và “có một không hai” trong lịch sử.

Năm 2015, cô đóng vai nữ hoàng Anh Anne Boleyn trong bộ phim truyền hình Wolf Hall. Vai diễn của cô tiếp tục nhận được vô số lời khen từ giới phê bình và được so sánh với huyền thoại Geneviève Bujold trong Anne of the Thousand Days (1969). Cô cũng thêm tên mình vào danh sách đề cử Nữ chính Xuất sắc trong Giải thưởng Truyền hình Hàn lâm Anh Quốc năm 2016.

Cũng trong năm đó, người đẹp xứ sở sương mù vào vai Nữ hoàng Elizabeth II thời trẻ trong loạt phim truyền hình tiểu sử của đài Netflix The Crown do Peter Morgan cầm trịch. Bạn diễn của cô là Matt Smith – ngôi sao của loạt phim Doctor Who nổi tiếng. Lần này, cô được trao nhiều giải thưởng danh giá như Quả Cầu Vàng cho Nữ chính Xuất sắc thể loại Chính kịch Truyền hình, Screen Actors Guild Awards và Primetime Emmy Awards cho Màn trình diễn Xuất sắc của Nữ diễn viên thể loại Chính kịch.

The Crown là bộ phim đưa sự nghiệp Claire Foy lên cao.
The Crown là bộ phim đưa sự nghiệp Claire Foy lên cao.

Claire Foy cũng đóng vai chính Diana Cavendish trong bộ phim tiểu sử Breathe (2017) cùng “Người Nhện” Andrew Garfield và mới đây là vợ của phi hành gia Neil Amstrong trong First Man (2018). Đặc biệt, vai Janet Shearon của cô còn được đánh giá cao không kém nam chính Ryan Gosling bởi diễn xuất mạnh mẽ, đặc biệt là thông qua ánh mắt giàu cảm xúc.

Hoá thân thành vợ của Neil Armstrong trong First Man.
Hoá thân thành vợ của Neil Armstrong trong First Man.
Claire Foy trong Breathe.
Claire Foy trong Breathe.

Khả năng biến hoá đa dạng 

Không chỉ đảm nhận vai nữ hoàng hay các quý cô "sang chảnh", Claire Foy còn tiếp tục thử sức mình với vai diễn khác biệt hoàn toàn trong The Girl In The Spider’s Web. Bộ phim là phần tiếp theo của The Girl With The Dragon Tattoo (Cô Gái Có Hình Xăm Rồng) thành công vang dội vào năm 2011. Theo đạo diễn Fede Alvarez, nhân vật Lisbeth Salander của Claire Foy chính là một “Người Dơi” phiên bản nữ khi luôn chiến đấu giành công lý cho những kẻ yếu thế.

Với khả năng điều tra và hack máy tính siêu phạm, cô chính là khắc tinh của những tay tội phạm quyền lực và tàn ác. Nữ “siêu anh hùng” này cũng vận trang phục đen cùng chiếc xe và những thiết bị công nghệ cao “cool ngầu”. Trong phim, Lisbeth thậm chí cũng đeo mặt nạ để che giấu danh phận cũng như quá khứ nhiều đau đớn.

Bên cạnh đó, đạo diễn Fede Alvarez cũng chia sẻ thêm rằng, The Girl In The Spider’s Web hoàn toàn khác biệt so với phần trước cũng như bộ ba phim do Thụy Điển sản xuất khi hoàn toàn tập trung vào Lisbeth Salander. Trong các tác phẩm khác, nhân vật chính lại là chàng phóng viên Mikael Blomkvist, còn Lisbeth chỉ là một nhân vật phụ có hành tung bí ẩn mà thôi.

Nhưng lần này, hãng Sony quyết định đưa cô trở thành nhân vật chính với hàng loạt pha hành động cực chất cùng những màn đấu trí cân não với cô em gái Camilla (Sylvia Hoeks). Quá khứ đau thương của họ cũng dần được hé lộ thông qua những cảnh hồi tưởng đầy cảm xúc.

Trả lời báo chí, Fede Alvarez cho rằng:

"Lisbeth Salander không hề đáng yêu, lịch sự hay dễ thương như những gì người ta hay nghĩ về phái nữ. Cô nàng vô cùng mạnh mẽ với hàng loạt hành động dữ tợn. Cô là kẻ sống sót sau quá khứ đau thương và tàn bạo. Điều này cũng khiến Lisbeth trở nên lạnh lùng và dứt khoát hơn. Đó chính là một nữ Người dơi đấy!"

Với hai vai diễn “nặng ký” trong năm, Claire Foy hiện là ứng cử viên sáng giá cho giải Nữ chính Xuất sắc của Oscar 2019. Màn trình diễn tuyệt vời của cô hứa hẹn sẽ mang đến cho The Girl In The Spider’s Web sự khác biệt cùng những pha hành động mãn nhãn và đấu trí gay cấn.

The Girl In The Spider’s Web (Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo) dự kiến khởi chiếu vào ngày 09.11.2018.