Đánh giá của siomiochan

siomiochan 8

Nội dung ổn hơn tôi nghĩ. Người gây bất ngờ về mặt diễn xuất có lẽ là Kaity Nguyễn. Cứ nghĩ cô bé chỉ dừng lại ở vẻ ngoài đáng yêu, ưa nhìn nhưng ở đoạn chuyển biến tâm lý, cô bé diễn khá ổn.

Film thành công nhờ cast được dàn diễn viên phù hợp vai. Mọi thứ vừa đủ, không bị quá lên nên phim có màu của giới trẻ Việt Nam. Tôi phải thốt lên: may quá, không có màu và mùi của Thái hay Hàn Quốc.

Nội dung mới lạ trong series phim học đường vốn có của Việt Nam, tuy lạ nhưng nó rất thật. Dự đoán sự thật này sẽ khiến không ít phụ huynh "hú hồn" nhận ra con cháu mình không "cù lần" như thế hệ ngày trước.